Sắc xuân về trên đất cố đô

02/02/2013 17:51 GMT+7

(TNO) Cố đô Huế những ngày cuối năm tràn ngập sắc xuân. Trên nhiều tuyến đường như An Dương Vương, Lê Duẩn, Lê Qúy Đôn, Trần Hưng Đạo… hoa được bày bán rất nhiều, đa dạng và phong phú.

(TNO) Cố đô Huế những ngày cuối năm tràn ngập sắc xuân. Trên nhiều tuyến đường như An Dương Vương, Lê Duẩn, Lê Qúy Đôn, Trần Hưng Đạo… hoa được bày bán rất nhiều, đa dạng và phong phú.

Nhưng rực rỡ nhất là chợ hoa tại công viên Phu Văn Lâu và Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại chợ hoa Phu Văn Lâu, những ngày giáp Tết luôn đông đúc người mua kẻ bán. Chợ gồm 41 lô được nhiều chủ hoa đấu giá bán từ ngày 20-30 Tết.

“Tôi đấu 3 lô với số tiền hơn 5 triệu rưỡi. Vườn hoa của tui ở Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. Nhưng Tết nào tôi cũng chở hoa lên đây bán. Cũng đã được 10 năm rồi. So với năm trước, năm nay, hoa đẹp hơn vì thời tiết ấm. Năm nay, người ta đi mua hoa sớm hơn các năm khác. Còn người đến chụp ảnh thì nhiều lắm” - chị Kiều, chủ một quầy hoa tại chợ hoa Phu Văn Lâu, nói.

Với tiết trời se lạnh cùng với chút nắng xuân, hoa Tết năm nay được mùa khoe sắc với nhiều chủng loại hoa khác nhau.

Trong đó, hoa cúc, hoa mai và hoa phong lan là ba loại hoa chủ đạo tại các chợ hoa.

Hoa phong lan với nhiều chủng loại khác nhau, khoe sắc rực rỡ. Mai vàng không kém phần duyên dáng với những nụ hoa đã nở cùng với những kiểu mẫu khác nhau.

Tuy nhiên, hoa cúc vẫn là loại hoa thu hút nhiều người. Bởi, đối với nhiều người dân Huế, Tết đến xuân về phải có hai chậu cúc đặt ngay cổng ra vào mới đẹp. Mặt khác, trong các loại hoa, cúc lại là loại hoa giá cả bình dân nhất. Một chậu giá dao động chỉ từ 50.000 - 500.000 đồng.

“Tết đến thì không thể thiếu hoa được. Năm nào, tôi cũng đến đây mua một cặp cúc vàng, rồi thuê xích lô chở về. So với năm trước thì hoa năm nay giá có nhích hơn một chút” - chị Hạnh, sống ở phường An Cựu, nói.

Chợ hoa không chỉ nhộn nhịp người mua bán mà còn rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh và du xuân.

Chùm ảnh do CTV Thanh Niên Online ghi nhận tại một số chợ hoa Tết trên Huế:

Sắc xuân về trên đất cố đô 3
Hoa cúc là lựa chọn của nhiều người dân

Sắc xuân về trên đất cố đô 5
Có thể nói mai Huế là loại hoa đắt nhất

Sắc xuân về trên đất cố đô 6
Những chậu xương rồng hay những chậu hoa cảnh không kém phần độc đáo

Sắc xuân về trên đất cố đô 10
Những chậu mai phải dùng cần cẩu để vận chuyển

Sắc xuân về trên đất cố đô 12
Nhiều nhóm chụp ảnh cũng đến chợ hoa

Sắc xuân về trên đất cố đô 13
Và cho nhiều bức ảnh mang đậm sắc xuân

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> “Sắc xuân miệt vườn”
>> Dịu dàng sắc xuân
>> Nghẹn ngào với mai gửi
>> Người Hà Nội “kén” mai chơi Tết
>> Triển lãm tranh tượng "Sắc xuân
>> Đào rừng, đào Nhật Tân “khóc” vì nắng sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.