Xót xa cảnh người phụ nữ khỏi bệnh Covid-19 xuất viện nhưng chồng đã mất

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/08/2020 16:53 GMT+7

Bênh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) công bố 6 bệnh nhân Covid-19 nặng đã khỏi bệnh . Trong đó, người phụ nữ được xuất viện về nhà khi chồng đã mất còn 5 người con, cháu nhiễm Covid-19 vẫn đang nằm viện .

Chiều 18.8, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2, đóng tại QL1A, thuộc xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) làm thủ tục cho bệnh nhân (BN) 523 (nhà có 7 người nhiễm Covid-19) được xuất viện.
Theo đó, BN 523 tên H.T.H.(63 tuổi, trú tại khu Lưu Minh, khối phố 5, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) được về nhà, tiếp tục cách ly theo dõi y tế sau 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19.
Bà H. mang bộ áo quần cũ, tay cầm 2 túi ni lông bước lên xe về nhà khiến các y bác sĩ cùng nhiều phóng viên có mặt rớt nước mắt vẫy chào tạm biệt.

Bệnh nhân 523 chuẩn bị lên xe để về nhà

Ảnh: T.B

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế vẫy chào bệnh nhân

Ảnh: T.X

Trước đó, BN 523 đã khỏi bệnh từ ngày 16.8 nhưng chưa thể về do gia đình có 7 người cùng mắc Covid-19, chồng bệnh nhân là BN 522 (67 tuổi) đã mất vì Covid-19; 5 người con, cháu khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, khu vực nhà đang trong thời hạn phong tỏa.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 18.8: Một ngày thêm 13 ca bệnh, Xuất hiện ca bệnh dự 7 bữa tiệc trong 9 ngày

5 bệnh nhân còn lại cũng được công bố khỏi Covid-19 gồm: BN 476 Hoàng Thị Ngọc D. (27 tuổi, âm tính 8 lần), BN 507 Bùi Văn L. (57 tuổi, âm tính 6 lần), BN 452 Huỳnh Văn L.(52 tuổi âm tính 4 lần) và hai BN 481 Phạm Thị L. (65 tuổi), BN 483 Trần Thị M. (37 tuổi) đều âm tính 3 lần.
Đây là những trường hợp trong số 12 bệnh nhân Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền rất nặng nên dù đã âm tính nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị, chạy thận

Ảnh: N.T.X

Một số bệnh nhân có bệnh lý nền rất nặng, suy thận mạn, suy tim, tăng huyết áp. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân cũng phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị bệnh khác. Đặc biệt, BN 438 Đoàn Ngọc T. (56 tuổi) âm tính 2 lần với Covid-19 nhưng đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiều bệnh nền. Các bác sĩ đang nỗ lực cứu BN này.
Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, nhiều BN khỏi Covid-19 lần này có nền rất nặng như suy thận mạn, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp... Do đó, việc điều trị cho họ cũng khó khăn hơn.

11 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, ra viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.