Robot ong thụ phấn cho hoa

13/02/2017 18:08 GMT+7

Trước thực trạng số lượng ong trên toàn thế giới đang sụt giảm mạnh, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu một thiết bị không người lái ( ảnh ) để thay thế vai trò của ong, giúp thụ phấn cho hoa.

Theo trang Engadget ngày 10.2, robot có kích thước tương đương một con ong, được gắn lông ở phần đầu và trang bị một loại gel (keo dính) để lấy phấn và thụ phấn. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thành công trên hoa ly và vẫn tiếp tục phát triển để đưa ra môi trường bên ngoài.
Hơn nữa, robot chưa thể tự hành mà phải dùng điều khiển từ xa nên trong tương lai, các nhà khoa học sẽ tích hợp thêm định vị GPS, công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) và camera chất lượng cao để góp phần tự động hóa robot. Đây không phải công trình đầu tiên về phát triển “con ong nhân tạo”. Trước đó vào năm 2013, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Harvard đã chế tạo ra robot ong hoạt động bằng kỹ thuật tĩnh điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.