Rau xanh rẻ hơn trước Tết, thịt cá ế ẩm ít người mua

20/02/2018 17:50 GMT+7

Ngày mùng 5 Tết (20.2), nhiều siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, sức mua vẫn còn hạn chế, dù thực phẩm dồi dào, phong phú.

Rau xanh đầy chợ
Khảo sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: chợ 8.3, Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), Vĩnh Hồ (quận Đống Đa), Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)… do vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết nên người dân đi chợ muộn hơn so với ngày thường. 10 giờ sáng, người bán đông hơn người mua, mặt hàng chủ yếu vẫn là rau xanh, thủy hải sản và thịt.
Đáng chú ý, khác với nhiều năm trước giá thực phẩm thường đội giá sau Tết thì năm nay, các mặt hàng hầu như không tăng giá. Thậm chí, nhiều loại rau xanh rẻ hơn so với thời điểm trước Tết. Đơn cử như cải cúc chỉ 3.000-4.000 đồng/mớ (giảm 1.000-2.000 đồng/mớ); rau cần 10.000 đồng/mớ (giảm 2.000 đồng); cải xanh 5.000 - 6.000 đồng/mớ; su hào 3.000 - 4.000 đồng củ (giảm 1.000 đồng); súp lơ 8.000 đồng/cây (giảm 2.000 đồng), cà chua 13.000-15.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), rau cải xanh 3.000/mớ (giảm 2.000 đồng).
Một số loại rau không tăng giá như bắp cải 8.000 đồng/kg; cải chíp 7.000 đồng; cải thảo 8.000 đồng/kg.
Nhiều loại rau xanh giá rẻ hơn trước Tết Ảnh Thu Hằng
Đắt nhất vẫn là rau muống, giá bán 20.000 -25.000 đồng/mớ. Hành lá tăng nhẹ, giá 20.000 đồng/kg
Tại chợ Đồng Tâm, gần 11 giờ trưa, rau xanh vẫn xếp đầy trên sạp, vắng khách, những người bán hàng tranh thủ ngủ chợp mắt. Chị Huyền, bán rau xanh than thở: “Chưa năm nào ra Tết bán hàng lại ế ẩm như năm nay. Tôi mở hàng từ mùng 2 Tết, ngồi từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, ngày nào cũng ế, khách mua chủ yếu rau thơm, rau mùi, các loại rau khác ít người mua. Trời lạnh người dân còn mua rau tích trữ, chứ trời nắng chỉ mua đủ ăn thôi”.
Theo chị Nga, bán rau tại chợ 8.3, xu hướng tiêu dùng của người dân thủ đô cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức mua ở chợ một vài năm gần đây. “Siêu thị bây giờ mọc lên ngày càng nhiều, nhất là các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích ở khắp ngõ ngách khiến cho các chợ bán lẻ dần dần không đắt hàng như trước. Hơn nữa, người dân biết chợ mở cửa sớm, không còn tâm lý tích trữ đồ ăn trong nhà nên ra Tết, lượng khách mua hàng chậm đều đều. Chúng tôi chỉ dám lấy ít, vì nắng người dân không mua rau héo, phải đổ bỏ. Hy vọng ngày mai, mùng 6 Tết công sở đi làm lại, tình hình có thể khá hơn”, chị Nga nói.
Theo tìm hiểu, năm nay thời tiết nắng nóng, rau xanh phát triển nhanh, rau rẻ, nhiều gia đình nông dân ngoại thành tự cắt mang đến các chợ dân sinh bán. “Năm nay trời nồm, rau mọc nhanh. Tết ra, rau về đầy chợ đầu mối, người ta bán không hết còn phải đổ bỏ đi. Chúng tôi muốn mang rau đến các chợ dân sinh bán gỡ gạc lại ít vốn”, anh Tình, nông dân trồng rau xanh ở Vân Nội, Đông Anh, cho biết.
Trong khi người bán than thở ế ẩm thì người mua hàng lại khá thoải mái. Chị Lê Ngọc Dung, ở khu tập thể Bách Khoa, cho hay: “Năm nay đi chợ khỏi lo bị tiểu thương hét giá. 100.000 đồng đủ các loại rau, làm bữa lẩu cả nhà ăn nhòe không hết”.
Thịt cá không tăng giá vẫn ế ẩm
Mặc dù nguồn cung không dồi dào như rau xanh, song mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, cá, đầu năm vẫn vắng khách. Tại chợ 8.3, trong sáng nau (mùng 5 Tết) chỉ có 3 hàng cá và 1 hàng thịt mở hàng. Giá thịt lợn thăn 100.000 đồng/kg, ba chỉ 90.000 đồng/kg, sườn 100.000 đồng/kg... tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng so với trước Tết. Trong khi đó, cá trắm 80.000 đồng/kg; ngao 25.000 đồng/kg; trắm đen 160.000 đồng/kg; cá diêu hồng 80.000 đồng/kg. Đắt nhất là cua đồng 300.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với ngày thường.
Một hàng cá tại chợ 8.3 vắng khách Ảnh Thu Hằng
Chị Oanh, bán cá tại chợ 8.3, cho biết: “Giá cá trắm mua vào 70.000-75.000 đồng/kg, tôi bán ra chỉ lãi 5.000 -10.000 đồng/kg. Ngày hôm nay lấy 40 kg cá, đến trưa mới chỉ bán được hơn 10 kg. Không hiểu khách đi đâu mà vắng thế!”.
Trong khi đó, tại chợ Thanh Xuân Bắc, nhiều tiểu thương cho biết, sức mua những ngày đầu năm mới vẫn thấp hơn nhiều so với trước Tết và so với các năm trước. Khách mua ít, chủ yếu mua rau, xương, thịt bò và cá về ăn lẩu.
Còn tại các siêu thị, đến ngày mùng 5, hệ thống các siêu thị trên địa bàn Hà Nội như: Vinmart, Big C, Fivimart… đều hoạt động trở lại bình thường. Tại siêu thị Vinmart Timescity, 458 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), mặc dù mở cửa từ ngày mùng 4 Tết, nhưng đến trưa mùng 5 Tết, khách đến mua hàng cũng chỉ lác đác. Nhiều quầy hàng hoa quả, thịt cá tại siêu thị vẫn bỏ trống, trong khi quầy rau xanh nguồn cung dồi dào, khá phong phú về chủng loại từ rau xanh ăn lá đến rau củ.
Trong đó, bắp cải 15.300 đồng/kg; cải chíp 28.700 đồng/kg; rau cầu 32.000 đồng/kg; cải ngọt 25.600 đồng/kg. Mồng tơi 29.400 đồng/kg; su hào 32.000 đồng/kg; su su 22.600 đồng/kg; cà rốt 35.000 đồng/kg; súp lơ 58.100 đồng/kg; cà chua 29.300 đồng/kg; dưa chuột 20.500 đồng/kg…
Một số loại rau gia vị được nhiều khách hàng lựa chọn có giá cao hơn như mùi tàu 44.800 đồng/kg; mùi ta 45.000 đồng/kg; húng 75.500 đồng/kg; thì là 57.000 đồng/kg; hành lá 48.000 đồng/kg.
Khách đến siêu thị đầu năm chủ yếu mua rau xanh Ảnh Thu Hằng
Thịt lợn ba chỉ giá 122.900 đồng/kg; nạc vai 106.900 đồng/kg; thịt thăn 104.900 đồng/kg; thịt lợn băm 129.900 đồng/kg; sườn sụn 146.900 đồng/kg. Thịt bò riềm thăn 273.900 đồng/kg...
Chị Thùy Nga, cư dân khu đô thị Park hill, chia sẻ: “Sau mấy ngày về quê ăn Tết, hôm nay các anh chị em họp mặt tại Hà Nội. Mấy ngày thịt gà, bánh chưng chán rồi, tôi đi siêu thị mua rau về ăn lẩu. Nói chung rau xanh rất tươi, phong phú, giá cả không tăng. Đầu năm người đi siêu thị cũng ít, thanh toán thanh chóng thuận tiện, không phải chờ đợi”.
Mặt hàng thịt lợn ít người mua nên siêu thị bán ra cũng hạn chế Ảnh Thu Hằng
Chị Hà, nhân viên siêu thị Vinmart, cho hay khách đến mua hàng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, bánh mì, cá… các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, đồ khô, bánh kẹo, quần áo… hầu không có người mua.
Trong khi thực phẩm rau xanh, thực phẩm tươi sống đã hạ nhiệt, thì hàng quán và dịch một số dịch vụ tại Hà Nội vẫn tăng 20-30%. Đơn cử như phở bò trên phố Lê Văn Hưu 60.000 đồng/bát; bún ốc trên phố Bạch Mai 40.000 đồng/bát; rửa xe trên phố Võ Thị Sáu 200.000 đồng/ô tô (đắt gấp 4 lần so với ngày thường); xe máy 70.000 đồng/xe (đắt gấp 4 lần)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.