Rác thải dày đặc hơn 1km bờ kè sông Thu Bồn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/12/2019 09:12 GMT+7

Dọc bờ kè cuối sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hàng tấn rác thải xếp lớp dài hơn 1km bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan.

Lượng rác thải khổng lồ bủa vây dọc bờ kè bến An Lương (xã Duy Hải). Trong rác thải còn có cả xác động vật bốc mùi hôi thối được đựng trong những bao tải, đầy ruồi bu.

Lượng rác “khổng lồ” tấp kín hơn 1 km bờ kè sông Thu Bồn

Người dân địa phương ngao ngán vì tình trạng rác tồn tại ở bờ kè bến cá An Lương từ nhiều tháng qua. Một số người dân cho biết, rác không chỉ từ ngoài biển tấp vào mà còn do một số người dân thiếu ý thức vứt ra.

Rác thải đủ chủng loại bốc mùi hôi thối phủ kín bến An Lương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo một số người dân, nhiều tháng nay do không có xe đến thu gom nên rác ở địa phương tồn đọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Do khu vực bờ biển An Lương nằm cuối sông Thu Bồn và tiếp giáp với biển nên rác hay tấp vào bờ. Vì để lâu ngày không ai thu gom nên tạo thành một lượng rác “khổng lồ”

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Rác thải bốc mùi hôi thối kéo dài hơn 1 km

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Bùi Văn Nhị (thôn An Lương, xã Duy Hải) cho hay do mấy tháng nay nhà máy rác ở Quảng Nam bị trục trặc nên chưa thể thu gom rác tại địa phương. Một số người dân thiếu ý thức đã mang rác ra đây đổ thẳng xuống, cùng với đó rác từ thượng nguồn trôi về và từ ngoài biển trôi vô khiến rác chất đống

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xác động vật bỏ trong bao tải cũng được vứt tràn lan

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Rác dày đặc khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chai lọ từ biển trôi vào

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không chỉ rác thải mà bèo từ thượng nguồn cũng ồ ạt đổ về gây khó khăn cho việc neo đậu tàu thuyền của người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc rác thải ùn ứ lâu gây ô nhiễm khiến người dân địa phương ngao ngán

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho hay, bờ kè An Lương nằm ở cuối sông Thu Bồn và tiếp giáp biển nên rác thường xuyên tấp vào. Mặt khác, một số người dân vào ban đêm lén lút mang rác ra vứt tại khu vực trên. Ngoài ra, do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam ngưng thu gom khiến lượng lớn rác thải trên địa bàn tồn đọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những túi ni lông từ biển khơi trôi vào, dày từng lớp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Văn Thống, để xử lý lượng rác thải ở bờ biển An Lương, từ nay đến Tết Nguyên đán, địa phương sẽ thuê lao động và vận động đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh và các ngành, đoàn thể tiến hành thu gom, làm sạch

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.