Ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trung tâm TP.HCM

14/02/2017 09:33 GMT+7

Chiều 13.2, UBND Q.1 (TP.HCM) tiếp tục ra quân lập lại trật tự lòng lề đường ở trung tâm TP. Đoàn kiểm tra gần 100 người thuộc lực lượng công an quận, trật tự đô thị quận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực đô thị của UBND Q.1.

Đoàn kiểm tra dồn lực lượng kiểm tra, xử lý tại những “điểm nóng" lấn chiếm kéo dài suốt thời gian qua mà chưa được giải quyết dứt điểm, đó là đường Trần Quang Khải, P.Tân Định. 
Hà Nội phạt tiền 3 tài xế taxi tiểu bậy
Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với 3 người về hành vi đi tiểu không đúng nơi quy định với mức phạt 2 triệu đồng/người. Những người bị xử phạt đều đang hành nghề lái taxi.
Theo đó, sáng 10.2, các trinh sát hóa trang của Công an Q.Hoàng Mai đã ghi lại toàn bộ hình ảnh tiểu bậy tại khu vực ven đường Trần Thủ Độ (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai) của các tài xế taxi, sau đó mời cả 3 về trụ sở làm việc.     Hà An
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở tuyến đường này diễn ra tràn lan - nhiều trường hợp buôn bán, để xe máy tràn ra vỉa hè; nhiều trường hợp xây bậc cấp, lối lên xuống bằng sắt, bê tông kiên cố chắn ngang vỉa hè vốn đã rất chật hẹp. Đoàn đã lập biên bản, xử lý hàng chục trường hợp.
Tại hiện trường, khi thấy vi phạm quá nhiều, ông Hải đã gọi lãnh đạo UBND P.Tân Định đến, chất vấn: “Lực lượng chức năng của phường ở đâu, làm gì mà để vi phạm nhiều như thế?”. Lãnh đạo UBND P.Tân Định không trả lời được.
Do địa bàn trung tâm, Q.1 là địa phương duy trì song song lực lượng trật tự đô thị 2 cấp: cấp phường và cấp quận.
Như Thanh Niên đã phản ánh, trong các đợt ra quân trước đây, hầu như chỉ có lực lượng trật tự đô thị quận hành động, còn trật tự đô thị phường thì “vắng bóng”. Khi kiểm tra, xử lý nạn lấn chiếm lòng lề đường ở các tuyến Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, phố đi bộ Nguyễn Huệ… trước đó, lãnh đạo UBND Q.1 đã từng phê bình lãnh đạo UBND P.Bến Nghé về việc “vắng bóng” này.
“Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng trật tự đô thị quận và phường phải ra quân kiểm tra, xử lý hằng ngày. Riêng lãnh đạo UBND quận thì trực tiếp đi địa bàn kiểm tra, chỉ đạo xử lý 2 lần/tuần”, ông Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.