Quảng Ninh: Một thợ mỏ tử vong ở độ sâu 300 m

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/08/2019 18:48 GMT+7

Một công nhân ngành than tại Quảng Ninh được phát hiện tử vong trong ca làm việc ở độ sâu 300 m dưới lòng đất.

Ngày 18.8, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra vào tại lúc 9 giờ cùng ngày, tại lò nối mức - 300, khu II vỉa 14 của Công ty cổ phần than Hà Lầm (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), khiến một công nhân thiệt mạng. 
Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hợp (46 tuổi, trú tại khu 4, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long), thợ lò bậc 6/6, thuộc công trường Vận tải lò 2.
Anh Hợp được phân công làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư, vật liệu vào dây chuyền sản xuất.
Đến chiều 18.8, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh Hợp cho gia đình làm lễ an táng.
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.
Công ty cổ phần than Hà Lầm cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.