Quảng Ninh đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để làm đường bao biển

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/05/2019 11:05 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn ven vịnh Hạ Long, đoạn qua thành phố Hạ Long.

Ngày 9.5, thông tin từ UBND thành phố Hạ Long cho biết, cuối tháng 5 địa phương này sẽ khởi công dự án cải tạo, mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn chạy dọc bờ vịnh Hạ Long, đoạn qua các phường Hồng Hải, Hồng Hà, thành phố Hạ Long với tổng chiều dài khoảng 2,5 km.
Công trình có tổng mức vốn 870 tỉ đồng, do UBND thành phố làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 5.2020. Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ kết nối với đường bao biển thành phố Hạ Long - thành phố Cẩm Phả.
Đường dẫn, cầu Bài Thơ nằm trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn đang được mở rộng Ảnh N.H
Theo thiết kế, đường Trần Quốc Nghiễn sẽ được mở rộng 28 m về phía biển, với 6 làn xe. Đáng chú ý, thành phố Hạ Long sẽ xây dựng một bãi tắm phía cuối tuyến dài khoảng 900 m, rộng khoảng 68m để phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương và khách du lịch. Đây là bãi tắm du lịch đầu tiên ở khu vực Hòn Gai của thành phố Hạ Long.
Trước đó, cuối tháng 11.2018, thành phố Hạ Long đã triển khai dự án mở rộng đường dẫn và cầu Bài Thơ cũng nằm trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn. Công trình có tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2019.
Theo Ban quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long, sau 5 tháng thi công, dự án mở rộng đường dẫn và cầu Bài Thơ đến nay đã thực hiện được trên 50 % khối lượng các phần việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.