Quà tết thế nào để ghi điểm với mẹ chồng?

16/01/2017 08:00 GMT+7

Một món quà Tết thiết thực, có giá trị sử dụng cao và tốt cho sức khỏe sẽ giúp nàng dâu dễ ghi điểm trong mắt mẹ chồng.

Đồ dùng chăm sóc sức khỏe
Quà sức khỏe là tuyệt chiêu giúp chị Thanh Ngọc (TP.HCM) được bố mẹ chồng thương yêu. “Mẹ chồng mình thường xuyên đau mỏi lại thêm chứng mất ngủ, ăn không ngon. Bà cũng mắc bệnh xương khớp nên việc đi lại là cả vấn đề. Vì vậy khi tìm quà tết, mình cân nhắc kỹ các loại thuốc bổ, máy mát xa để người lớn hai bên bồi dưỡng sức khỏe lại cảm nhận được tình cảm, quan tâm của con cháu”, chị Ngọc chia sẻ.
Tuổi già khó tránh khỏi những dấu hiệu giảm sút sức khỏe, trí nhớ. Vì vậy, dâu mới có thể bàn chồng tặng những món quà tốt cho sức khỏe cha mẹ hai bên, thể hiện sự quan tâm và làm tròn đạo hiếu của con cái. Thuốc bổ, máy mát xa, phiếu tầm soát sức khỏe tổng quát... là những gợi ý phù hợp. Tuy nhiên, nên dành thời gian đưa mẹ đến bệnh viện thăm khám sức khỏe để được bác sĩ tư vấn trước khi mua thuốc bổ sung can xi, hỗ trợ tim mạch, ổn định huyết áp...
Nhu yếu phẩm hằng ngày
Với người già, không phải cứ quà xa xỉ mới khiến họ vui lòng. Quà tốn kém thậm chí còn khiến các nàng dâu mất điểm vì hoang phí. Thay vào đó, các nhu yếu phẩm hằng ngày như nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng gia đình... lại được lòng các bà mẹ chồng khó tính.
Nàng dâu nên để ý không gian sống từ phòng khách đến nhà tắm của ba mẹ thiếu gì, món đồ nào đã hỏng hoặc cũ để mua mới làm quà. Đặc biệt là căn bếp, nơi người phụ nữ chăm chút nhất trong dịp tết. Nàng dâu có thể sắm các món đặc sản ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng, các loại hạt có lợi cho tim mạch, dầu ăn tốt cho sức khỏe... Tuy nhiên, nên khéo léo giấu giá tiền để người già không tiếc của.
Quà trao không bằng cách trao. Nàng dâu hoàn toàn có thể ghi điểm với mẹ chồng bằng vài hộp quà tết Neptune sắc vàng và đỏ, đủ dùng trong một năm. Tấm lòng chân thành và cách biếu tặng ý nhị sẽ khiến ba mẹ vui vẻ đón nhận.
Chuyến du lịch xa cùng gia đình
Nếu vợ chồng trẻ dư dả một chút, có thể mua cặp vé du lịch nước ngoài nghỉ dưỡng cho ba mẹ. Nếu chưa thể đưa ba mẹ đi nước ngoài, một chuyến du lịch đến các khu sinh thái ngắn ngày trong nước là lựa chọn tuyệt vời để ba mẹ có dịp nghỉ ngơi, thư giãn. Đây có thể là món quà mà mẹ chồng quanh năm lo cho con cái, nhưng chưa bao giờ được nhận.
“Nhà mình thỉnh thoảng lựa thời gian cả gia đình thảnh thơi, tổ chức đi du lịch cuối tuần cùng ông bà, vừa tạo không khí đầm ấm vui vẻ, vừa tranh thủ tâm sự với mẹ chồng để hiểu nhau hơn”, Tường Lan (TP.HCM) cho biết.
Nàng dâu chu đáo cũng có thể cùng mẹ đi sắm tết, lễ chùa, chúc năm mới họ hàng... Cẩn thận chuẩn bị tiền lẻ cho mẹ lì xì là những hành động rất nhỏ nhưng thể hiện được suy nghĩ tinh tế của nàng dâu trong mắt mẹ chồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.