Phú Yên nhộn nhịp thị trường hoa tết

04/02/2013 19:12 GMT+7

(TNO) Phú Yên có các làng mai tên tuổi như Ninh Tịnh, Liên Trì, Hòa Kiến, Chính Nghĩa (TP.Tuy Hòa), An Mỹ (H.Tuy An). Mai Phú Yên có nhiều chủng loại, được nhà vườn trồng với mục đích kinh doanh để xuất bán mỗi dịp tết đến.

>> “Studio” giữa làng hoa truyền thống

Những ngày cận Tết Qúy Tỵ, nhà vườn trồng hoa tết ở Phú Yên đang rộn ràng thu hoạch vụ hoa. Dọc cung đường liên thôn ở tại làng hoa Liên Trì, Ninh Tịnh  P.9 và các làng hoa trong xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa), mỗi ngày có hàng ngàn người từ khắp các nơi đổ về mua hoa.

Người dân đang tất bật mua bán, chuyển hoa lên các xe tải lớn nhỏ để chuyển về khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Phú Yên: Hoa Tết được giá 1
Đưa quất lên xe đi các tỉnh Tây nguyên

Phú Yên: Hoa Tết được giá 2
Cộ bò đưa quất, mai từ xã làng hoa Liên Trì vào chợ hoa Tuy Hòa

Phú Yên: Hoa Tết được giá 3
Những ngày này công bốc vác khá cao, phụ nữ cũng tranh thủ làm kiếm tiền

Phú Yên: Hoa Tết được giá 4
Nhiều người dạo vườn cúc chọn hoa

Phú Yên: Hoa Tết được giá 5
Chở những chậu mai mới mua về nhà

Năm nay, nhìn chung hoa ở Phú Yên được giá hơn các năm trước. Ông Nguyễn Văn Tâm, một chủ nhà vườn tại khu phố Liên Trì (xã Bình Kiến) cho biết: vào thời điểm sáng nay 24 tháng chạp, giá mỗi chậu tại vườn trung bình từ 400.000 đến 1,5 triệu đồng; mỗi chậu quất giá từ 150.000  - 250.000 đồng; cúc 150.000 - 300.000 đồng/chậu...

Nhìn chung, năm nay mai, quất, cúc và một số loại cây cảnh, hoa lá được giá hơn năm trước, nông dân phấn khởi. Được biết, hoa Phú Yên sẽ cung cấp cho thị trường cả nước, song nhiều nhất vẫn là các tỉnh ở miền Trung và Tây nguyên.

Tin, ảnh: Tuy An

>> Làng hoa Bà Bộ
>> Kể chuyện đánh B52 - B52 rơi giữa làng hoa
>> Làng hoa thiếu sức sống
>> Lẵng hoa trị giá hơn 15 triệu đồng
>> Tết ở làng hoa Vị Khê
>> Tết sớm ở làng hoa truyền thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.