Phong Nha mở hội bắt cá trắm để ngăn phá rừng

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
27/04/2018 19:39 GMT+7

Ngày 26.4, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp UBND xã Sơn Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) tổ chức lễ hội cá trắm Phong Nha với sự tham gia của 6 đội đến từ 6 thôn của xã Sơn Trạch.

 Mỗi đội có 2 người, 1 nam và 1 nữ, xuất phát tại bến thuyền du lịch Phong Nha rồi chèo đò qua sông Son rộng khoảng 200 m, đến bến phà Xuân Sơn để bắt cá trắm nhốt trong một cái lồng lớn.
VIDEO: Độc đáo màn đuổi bắt cá trắm trên sông Son
Khi bắt được 1 con cá, người chơi nhảy ra khỏi lồng rồi lên đò chèo ngược lại về bến thuyền du lịch Phong Nha, đưa cá lên bờ, sau đó quay lại quy trình bắt cá. Trong thời gian 30 phút, đội nào bắt được nhiều cá thì đội đó chiến thắng. Hàng ngàn du khách và người dân địa phương đứng hai bên bờ cổ vũ cho các đội thi, kết quả mỗi đội bắt được 4 con cá; đội thôn Cù Lạc 1 chiến thắng phần thi cá to và đẹp khi có con cá nặng 10,8 kg.
Lễ hội cá trắm Phong Nha là dịp để giới thiệu về nghề nuôi cá trắm của người dân địa phương và thể hiện quyết tâm từ bỏ khai thác rừng trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.