Phố Tây Bùi Viện bất ngờ cấm xe, người đi bộ ngạc nhiên thích thú

Từ 19 giờ ngày 15.7, Sở Du lịch và UBND TP.HCM đã bắt đầu thí điểm cấm xe trên đường Bùi Viện dù phố đi bộ này đã phải dời ngày khánh thành do nhiều hạng mục thi công chưa xong.

Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, tối 15.7, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi đường Bùi Viện không có xe cộ lưu thông. Tất cả đều đi bộ thưởng thức khung cảnh và khám phá các cửa hàng lung linh ánh đèn hai bên đường. 
Nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ ra đường để vui chơi. Trước đó, chính quyền địa phương đã phát 500 logo để người dân cư trú ở phố đi bộ Bùi Viện dán lên phương tiện của mình nhằm nhận diện để tiện di chuyển khi con phố chính thức ra mắt. 
Bắt đầu từ ngày 15.7 sẽ thí điểm cấm các phương tiện giao thông lưu thông ở phố đi bộ Bùi Viện từ 19 giờ - 2 giờ sáng hôm sau, vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
Đường Bùi Viện ngày đầu cấm xe
Nhiều người hôm nay vẫn không biết là đường cấm xe đã được cơ quan chức năng nhắc nhở đi đường khác
Ở mỗi con hẻm nhỏ nối ra đường Bùi Viện đều có lực lượng dân phòng chốt gác.
Khu vực phố đi bộ Bùi Viện sẽ được lắp đặt thêm camera an ninh và các trạm phát wifi.
Các lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông ở các ngả đường gần phố đi bộ Bùi Viện
Trẻ em thoải mái vui chơi trên đường Bùi Viện.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.