Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khảo sát ô nhiễm sông Cà Ty

10/03/2016 20:23 GMT+7

Chiều nay 10.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có chuyến khảo sát thực địa nắm bắt tình hình ô nhiễm sông Cà Ty (con sông chảy ngang qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Chiều nay 10.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có chuyến khảo sát thực địa nắm bắt tình hình ô nhiễm sông Cà Ty (con sông chảy ngang qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Nước thải ngay góc cầu Trần Hưng Đạo giao đường Trưng Nhị đổ thẳng vào dòng sông Cà Ty - Ảnh: Quế HàNước thải ngay góc cầu Trần Hưng Đạo giao đường Trưng Nhị đổ thẳng vào dòng sông Cà Ty - Ảnh: Quế Hà
Cùng tham gia đoàn còn có Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Thu Sơn và Phó chủ tịch UBND TP. Trần Hoàng Khôi.
Ca nô của đoàn công tác chạy dọc theo sông Cà Ty, từ cửa biển cảng cá Cồn Chà ngược dòng lên tận khu vực P. Phú Tài, TP.Phan Thiết.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An khảo sát tại nơi dòng sông bị lấn chiếm - Ảnh: Quế HàPhó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An khảo sát tại nơi dòng sông bị lấn chiếm - Ảnh: Quế Hà
Đoàn công tác nhận định mức độ ô nhiễm môi trường của sông Cà Ty hiện nay là khá nghiêm trọng.
Chất thải dân cư hai bên bờ sông hầu hết đổ toàn bộ xuống sông mà không qua bất cứ xử lý nào.
Lấn sông xây nhà ở dọc ven sông thuộc P. Phú Trinh, Tp.Phan Thiết - Ảnh: Quế HàLấn sông xây nhà ở dọc ven sông thuộc P. Phú Trinh, Tp.Phan Thiết - Ảnh: Quế Hà
Khu vực các phường Đức Nghĩa, Phú Trinh và Phú Tài còn có nhiều hộ dân lấn sông làm nhà chồ, nơi chế biến thủy sản. Khu nhà chồ đông nhất thuộc về Phường Đức Nghĩa.
Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Thu Sơn, cho biết khu nhà chồ này có từ lâu, đang nằm trong dự án giải phóng để chỉnh trị dòng Cà Ty.
Dự án nạo vét và chỉnh trị sông Cà Ty có từ năm 2011, với dự toán hơn 2.000 tỉ đồng đã được tỉnh thông qua nhưng chưa được triển khai.
Sát khu quán nhậu bờ kè, đường Phạm Văn Đồng ô nhiễm nghiêm trọng (ảnh chụp từ lúc thủy triều chưa lên sáng nay) - Ảnh: Quế HàSát khu quán nhậu bờ kè, đường Phạm Văn Đồng ô nhiễm nghiêm trọng (ảnh chụp từ lúc thủy triều chưa lên sáng nay) - Ảnh: Quế Hà
Nhiều khu chế biến thủy sản của các hộ dân đã dùng xà bần, cồi sò đổ lấn ra sông hàng chục mét để làm nhà.
Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi cho biết, toàn bộ khu nhà chồ này (gần nghìn hộ ở hai bờ) chủ yếu chỉ sống bằng nghề đi biển. Cuộc sống của dân khu vực này còn rất nhiều khó khăn.
Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An vào tận nhà người dân khu nhà chồ phường Đức Nghĩa thăm hỏi dân và thị sát mức độ ô nhiễm.
Ông Dương Văn An vào tận khu nhà chồ của dân ở phường Đức Nghĩa thăm hỏi và thị sát mức độ ô nhiễm - Ảnh: Quế HàÔng Dương Văn An vào tận khu nhà chồ của dân ở phường Đức Nghĩa thăm hỏi và thị sát mức độ ô nhiễm - Ảnh: Quế Hà
Ông Dương Văn An cho rằng, dòng sông đang bị ô nhiễm nặng. Ở những chỗ lấn sông, nếu có lũ chắc chắn sẽ bị tác động dòng chảy, gây úng lụt cục bộ, nguy hiểm đến tính mạng người dân hai bên bờ sông.
Chuyến khảo sát sử dụng ca nô của Biên phòng Bình Thuận - Ảnh: Quế HàChuyến khảo sát sử dụng ca nô của Biên phòng Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà
“Cần phát động người dân hai bên bờ sông có ý thức giữ gìn môi trường. Trước mắt là phải có thu gom rác, không đổ xuống sông như vậy. Cần vận động bà con không xây dựng nhà vệ sinh trên sông. Vừa chống ô nhiễm môi trường, vừa tạo cảnh quan đẹp. Ít có nơi nào có con sông chảy ngang qua thành phố đẹp như vậy. Cần phải bảo vệ nó”, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An chia sẻ ngay sau chuyến thị sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.