Phó bí thư Huyện ủy Hà Trung bị tàu hỏa đâm tử vong khi cố băng qua đường sắt

29/10/2019 22:12 GMT+7

Khi ông Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô qua đường tàu, thì vừa lúc tàu hỏa đi tới đâm vào chiếc xe khiến nạn nhân tử vong .

Tối 29.10, thông tin từ Huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, ông Bùi Ngọc Tấn (56 tuổi, ngụ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung), hiện là phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Trung đã tử vong sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, ông Tấn điều khiển xe ô tô biển số 36A - 449.25 từ cơ quan để đến một đơn vị ở khu phố Phan Đình Giót (thị trấn Hà Trung). Khi qua đường sắt, đoạn thuộc km 149+400, khu gian Đò Lèn - Bỉm Sơn (thuộc khu 6, thị trấn Hà Trung) thì xảy ra tai nạn đường sắt.

Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng ông Tấn đã tử vong sau đó

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thời điểm trên, mặc dù có tín hiệu đèn báo tàu hỏa sắp chạy qua, và gác chắn tự động đã hạ xuống, nhưng ông Tấn vẫn cố điều khiển xe ô tô vượt qua đường tàu. Khi chiếc xe ô tô vừa lên đến đường ray thì tàu SE9 chạy tới (tàu chạy hướng bắc – nam), đâm thẳng vào xe ô tô do ông Tấn điều khiển.
Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô bị văng ra khỏi đường ray, khiến chiếc xe bị lật nghiêng cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 10 m. Tàu SE9 sau đó đã dừng lại.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Tấn đã tử vong sau đó, do vết thương quá nặng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.