Phê bình lãnh đạo phường ở Q.1 vì để vỉa hè, chung cư bị tái chiếm

Đình Phú
Đình Phú
01/08/2018 09:33 GMT+7

Ngày 31.7, đoàn liên ngành Q.1 (TP.HCM) do Phó chủ tịch UBND Q.1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, thực hiện kế hoạch tái kiểm tra công tác PCCC chung cư (CC) cũ và hoạt động bán buôn trên các tuyến đường của quận.

Đoàn liên ngành đã tạm giữ hơn 20 xe máy tại khu vực giữ xe ở CC 47 - 57 Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình) vi phạm quy định PCCC.
Tại CC 145 Nguyễn Trãi (P.Bến Thành), đoàn phát hiện nhiều hàng quán buôn bán lấn chiếm, chắn ngay lối thoát hiểm. Trước đó, trong quý 1 và 2/2018, khi đi kiểm tra, đoàn liên ngành cũng phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm tương tự tại những CC trên.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết khi tiếp xúc lãnh đạo TP.HCM, cử tri Q.1 phản ánh tình trạng mất an toàn PCCC ở CC cũ tái diễn và vỉa hè bị tái lấn chiếm phức tạp. Sau đợt tiếp xúc cử tri, khi lực lượng chức năng đi kiểm tra và nhận thấy phản ánh của cử tri là đúng. Ông Hải khẳng định sẽ làm văn bản phê bình lãnh đạo UBND phường để tái diễn vi phạm về PCCC, quản lý vỉa hè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.