Phát hiện ốc siêu nhỏ tại Trung Quốc

29/09/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa phát hiện một loài ốc mới mà vỏ chỉ cao 0,86 mm, Huffington Post đưa tin ngày 28.8.

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa phát hiện một loài ốc mới mà vỏ chỉ cao 0,86 mm, Huffington Post đưa tin ngày 28.8.

Loài ốc siêu nhỏ ở Trung Quốc có vỏ cao 0,86 mm - Ảnh chụp màn hình Huffington PostLoài ốc siêu nhỏ ở Trung Quốc có vỏ cao 0,86 mm - Ảnh chụp màn hình Huffington Post
Đến 10 vỏ ốc siêu nhỏ này mới xếp vừa vặn vào một lỗ kim.
Những con ốc nhỏ này được tìm thấy tại vách núi đá vôi ở Quảng Tây. Những chi tiết về việc chúng sinh sống như thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Chúng có khả năng ăn vi sinh vật như vi khuẩn và nấm sợi, theo Newsweek.com.
Hiện loài ốc nhỏ nhất mang tên khoa học ammonicera minortalis với chiều dài chỉ từ 0,32 đến 0,46 mm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.