Phát hiện 'nước tiểu lạc đà' là nước tiểu của... nhân viên

21/12/2015 18:14 GMT+7

Một cửa hàng dược phẩm ở Ả Rập Xê Út đã phải đóng cửa sau khi cơ quan chức năng phát hiện 'nước tiểu lạc đà' trong các chai được tìm thấy tại đó thực ra là 'sản phẩm' của nhân viên bán hàng.

Một cửa hàng dược phẩm ở Ả Rập Xê Út đã phải đóng cửa sau khi cơ quan chức năng phát hiện 'nước tiểu lạc đà' trong các chai được tìm thấy tại đó thực ra là 'sản phẩm' của nhân viên bán hàng.

 Những chai nước tiểu lạc đà dỏm bị phát hiện - Ảnh chụp màn hình trang tin Emirates 247 Những chai nước tiểu lạc đà dỏm bị phát hiện - Ảnh chụp màn hình trang tin Emirates 247
Theo báo địa phương Sada, vụ việc trên bị phát hiện trong đợt kiểm tra thường lệ các cửa hàng tại thành phố Qunfudah trên bờ Biển Đỏ.
Các thanh tra y tế nhận thấy nhân viên của cửa hàng trên tỏ ra bối rối khi được hỏi về 70 chai đầy nước được nhét trong hộp được cất giấu phía sau một chiếc tủ.
“Họ phát hiện các chai đó chứa đầy nước tiểu người. Khi bị gặng hỏi, nhân viên cửa hàng mới thú nhận đó là nước tiểu của anh ta. Các thanh tra quyết định ngừng hoạt động cửa hàng trên vô thời hạn”, tờ báo viết.
Tờ báo không cho biết đã có bao nhiêu chai “nước tiểu lạc đà” dỏm được bán ra từ cửa hàng không được tiết lộ danh tính.
Không ít người ở Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia khác coi nước tiểu lạc đà là thần dược trị bá bệnh.
Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo uống sữa hoặc nước tiểu lạc đà có thể gây chết người, theo tờ Independent.
Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm cao trào của dịch bệnh MERS ở Hàn Quốc. Ả Rập Xê Út là nơi phát hiện ca bệnh MERS đầu tiên vào năm 2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.