Phát hiện hơn 3.000 lít mỡ heo bẩn

15/11/2016 09:01 GMT+7

Qua kiểm tra, số mỡ trên có mùi hôi, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 14.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở chế biến mỡ heo ở KP.10, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang) đang chuẩn bị vận chuyển 3.360 lít mỡ bẩn, không đảm bảo chất lượng đi tiêu thụ.Theo lời khai ban đầu của ông Thiều Văn Sơn (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, làm công cho cơ sở), ông vào làm việc tại đây hơn 3 tháng nay, với công việc được giao là thu mua mỡ heo tại các sạp ở chợ với giá 5.000 đồng/kg.
Sau đó đem về nấu, cho vào can nhựa (loại can 30 lít) để vận chuyển vào đất liền bán. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt, không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác. Qua kiểm tra, số mỡ trên có mùi hôi, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.