Phát hiện ếch huỳnh quang

30/03/2017 10:35 GMT+7

Chuyên trang Slashgear vừa đưa tin về phát hiện đầu tiên trên thế giới loài động vật lưỡng cư có huỳnh quang tự nhiên tại Argentina.

Đó là ếch nhím cây Amazon được một nhóm nghiên cứu xem xét sắc tố da ếch và đã phát hiện chúng phát huỳnh quang dưới tia cực tím (ảnh).
Cũng có vài loài phát quang sinh học như đom đóm, sâu… Nhưng đối với động vật có xương sống trên cạn thì đây là lần đầu tiên được ghi nhận. Riêng một vài loại cá biển, sứa cũng có khả năng này. Theo tờ Dailymail, da ếch hấp thu ánh sáng ở bước sóng ngắn và phát lại nó ở bước sóng dài hơn tạo ánh huỳnh quang, ếch phát sáng bằng cả các hạch bạch huyết lẫn các tuyến nội tiết.

tin liên quan

Phát hiện bảy loài ếch mới ở Ấn Độ
Bảy loài ếch mới đều thuộc giống nyctibatrachus (ếch đêm) được phát hiện ở Tây Ghats (Ấn Độ), nơi được coi là điểm nóng đa dạng sinh học toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.