Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Kỳ phùng địch thủ Pháp – Mỹ đấu chung kết sớm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/05/2018 22:07 GMT+7

Tối 26.5, hai đội Pháp và Mỹ tiếp tục đêm thi thứ 2 vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018, đây được xem là trận chung kết sớm bởi 2 đội giàu thành tích tại các kỳ DIFF.

Ban tổ chức cũng đã chọn 2 đội có thâm niên nhất DIFF cho đêm thi chủ đề Thời gian.

[VIDEO] Chiêm ngưỡng đêm “đại chiến” pháo hoa Pháp - Mỹ trên bầu trời Đà Nẵng

Đội Pháp (Công ty Féérie) được đánh giá là mang đậm phong cách hào hoa của xứ sở lãng mạn, sở trường của đội kết hợp rất tốt giữa âm thanh và ánh sáng và giữ vững phong độ từ 2004 đến nay với bảng thành tích danh giá khắp các châu lục.

Áp lực lớn nhất Féérie chính là thành tích của Công ty Jacques Couturier Organisation đại diện nước Pháp vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 và về nhì 2012.

Đội Pháo gửi gắm thông điệp về một tình bạn gắn bó và trường tồn qua thời gian qua các bản nhạc bất hủ, từ đó gắn kết mọi người gần nhau hơn trong những giai điệu khơi gợi cảm xúc hòa cùng ánh sáng trên bầu trời.

Ông Yvonnick Thierry Anne Dugast, Đội trưởng pháo hoa Pháp khiêm tốn chia sẻ, đội mong muốn trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trình diễn pháo hoa với các nước, nên mang đến câu chuyện một chuyến tàu tình bạn khởi hành từ nước Pháp và vòng quanh thế giới.  

Trong đó, đội Pháp chú trọng âm nhạc, nhiều chương hồi tương tự một vở opera, dẫn dắt người xem đi qua các cảm xúc từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến cao trào, mạnh mẽ, tươi vui.

[VIDEO] Hào hứng xem “đại chiến” pháo hoa trên du thuyền giữa sông Hàn
Một số hình ảnh màn trình diễn của đội Pháp:
Đội Pháp mở màn với các nhịp điệu khoan thai - Ảnh: Nguyễn Tú
Nhịp điệu tăng dần với các bản nhạc sôi động và pháo đa tầng - Ảnh: Nguyễn Tú
Sử dụng nhiều pháo nhưng đội Pháp vẫn thể hiện sự tinh tế trong phối hợp - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo hoa đa sắc màu của đội Pháp - Ảnh: Nguyễn Tú
Thời tiết đẹp ủng hộ màn thi của đội Pháp, dù nhiều pháo nhưng gió nhanh chóng thổi tan để khán giả thưởng thức trọn vẹn - Ảnh: Nguyễn Tú
Phần cuối cùng của màn trình diễn - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn trình diễn của đội Pháp nhận được nhiều tán thưởng - Ảnh: Nguyễn Tú
Ai cũng hào hứng đón xem - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán giả ngồi chật kín các khán đài theo dõi trận chung kết sớm - Ảnh: Nguyễn Tú
Du khách trong nước và cả nước ngoài - Ảnh: Nguyễn Tú
Tán thưởng màn trình diễn mãn nhãn - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhịp cầu pháo hoa nối quá khứ và hiện tại của đội Mỹ

Trận đối đầu trực tiếp Pháp – Mỹ vô cùng kịch tính bởi đây là cơ hội để đội Mỹ trả món nợ bị đội Pháp vượt qua năm 2010.

Đội Mỹ đã 3 lần dự DIFF nhưng cũng như đội Pháp, Công ty Atlas Pyro Vision đại diện cho Mỹ là cái tên mới, dù công ty đã có lịch sử 65 năm hoạt động.

Atlas luôn tiên phòng ứng dụng hệ thống điện tử, máy tính và mạng không dây để trình diễn. Nhiệm vụ của Atlas PyroVision khá nặng nề bởi Mỹ là nước giàu thành tích khi vô địch DIFC 2013, hạng nhì DIFC 2010, hạng 3 DIFC 2015.

Ông Stephen Pelkey, Đội trưởng Mỹ chia sẻ rất vinh dự trước cơ hội giao lưu văn hóa tại DIFF góp phần phát triển mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Với chủ đề Thời gian, màn trình diễn của đội Mỹ dùng âm nhạc làm nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại với những ca khúc kinh điển, lãng mạn của thế kỷ trước phối cùng những ca khúc hiện đại.

Mỹ là đội sử dụng nhiều pháo nhất DIFF 2018 với 6.000 quả, từ pháo tầm cao đến mặt nước, với tham vọng giành lại chức vô địch.   

Một số hình ảnh của đội Mỹ:
Khác với vẻ khoan thai của đội Pháp, đội Mỹ mở màn ấn tượng với những tràng pháo mạnh mẽ - Ảnh: Nguyễn Tú
Những chùm pháo đa sắc, đa tầng chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời - Ảnh: Nguyễn Tú
Sau đó, nhịp điệu pháo và âm nhạc trở lại sâu lắng với những ca khúc bất hủ - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Mỹ cũng thể hiện sự tinh tế khi kết hợp các loại pháo - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự phối hợp đa sắc màu trong màn trình diễn của đội Mỹ gây ấn tượng mạnh - Ảnh: Nguyễn Tú
2 thái cực của 2 đội mang lại cho khán giả đêm trình diễn ấn tượng - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Mỹ dùng nhiều ca khúc pop rock nổi tiếng - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán giả thích thú trước màn trình diễn của đội Mỹ - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn trình diễn kết thúc trong sự tán thưởng nhiệt tình - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Mỹ xứng đáng là ứng viên của chức vô địch DIFF năm nay - Ảnh: Nguyễn Tú
Cả gia đình ghi lại khoảnh khắc ấn tượng - Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.