Phá án giết người nhờ ảnh 'tự sướng'

19/01/2018 20:32 GMT+7

Cảnh sát phát hiện manh mối hung khí trong một bức ảnh 'tự sướng' đăng trên Facebook vài giờ trước khi nạn nhân bị giết.

Ngày 18.1, BBC đưa tin một phụ nữ Canada tên Cheyenne Rose Antoine (21 tuổi), vừa bị kết tội giết người bạn thân Brittney Gargol (18 tuổi) hồi tháng 3.2015 sau khi cảnh sát phát hiện vật dụng giết người có trong bức ảnh “tự sướng” của hai người trên Facebook.
Cảnh sát tìm thấy Gargol trong tình trạng bị siết cổ gần một ngọn đồi ở thành phố Saskatoon cùng một sợi dây lưng bên cạnh thi thể nạn nhân.
Lúc đầu, Antoine khai rằng hai người đã đi đến nhiều quán rượu trước khi Gargol gặp một người đàn ông lạ mặt còn mình đi gặp một người cậu.
Tuy nhiên, qua điều tra cảnh sát phát hiện một bức ảnh “tự sướng” của hai người được đăng trên Facebook vài giờ trước khi Gargol bị giết. Bức ảnh cho thấy Antoine đeo sợi dây nói trên.
Antoine rốt cuộc đã nhận tội giết người nhưng khai rằng cô không nhớ việc siết cổ Gargol.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.