Ông Đoàn Ngọc Hải muốn lập kỷ lục Guinness Việt Nam chạy marathon cự ly 42km

15/11/2020 17:06 GMT+7

Sau khi hoàn tất chạy marathon 42km ở Phú Quốc, ông Đoàn Ngọc Hải mong muốn sẽ được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam là người lớn tuổi nhất tham gia nhiều giải marathon cự ly 42km nhất Việt Nam.

Sáng 15.11, sau khi hoàn thành cự ly 42km trong giải chạy Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc (Kiên Giang) với thời gian 5 giờ 17 phút, ông Đoàn Ngọc Hải, cựu Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) cho biết ông tham gia các giải marathon vì đây là giải đấu từ thiện.
Cụ thể, với mỗi km mà mỗi vận động viên hoàn thành, ban tổ chức sẽ trích 10.000 đồng cho người nghèo. “Tôi hoàn thành 42km đồng nghĩa với những người nghèo sẽ có thêm 420.000 đồng. Ngoài ra, đây còn là niềm vui, chinh phục thử thách vượt lên chính mình. Hiện nay toàn quốc có khoảng 1.500 người chạy cự ly 42km với thời gian dưới 7 tiếng đồng hồ”, ông Hải nói thêm.
Ông Hải cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, ông đã tham gia 9 giải marathon cự ly 42km và dự định sẽ tham gia 5 giải marathon cũng cự ly 42km nữa từ đây cho tới cuối năm. 

Bộ sưu tập huy chương các giải marathon trong hơn 1 tháng gần đây của ông Đoàn Ngọc Hải.

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Đoàn Ngọc Hải mong muốn với thành tích như vậy ông sẽ được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam là người lớn tuổi nhất hoàn thành nhiều giải marathon cự ly 42km nhất Việt Nam, đặc biệt là đi dự giải tại các địa phương bằng việc tự lái xe cứu thương.  
Giải Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc năm 2020 do Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty CP Wow Holiday phối hợp tổ chức với hơn 3.000 vận động viên tham gia chạy các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Ông Đoàn Ngọc Hải hứa tặng suất du lịch Malaysia cho học sinh Phú Quốc

Để tham gia giải này, chiều 12.11, ông Đoàn Ngọc Hải đến Phú Quốc bằng xe cứu thương của mình, chở theo hơn 1.200 lon sữa đặc. Sáng 13.11, ông đến điểm trường Đá Chồng (thuộc Trường TH-THCS Bãi Thơm) tặng sữa và hứa tặng 1 suất du lịch Malaysia cho học sinh THCS xuất sắc nhất của trường này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.