Ông Đoàn Ngọc Hải lập di chúc tiền tỉ cho học sinh uống sữa và bệnh nhân nghèo

06/11/2020 19:05 GMT+7

Ông Đoàn Ngọc Hải đã quyết định lập di chúc dành số tiền 3 tỉ đồng để làm từ thiện ; gọi là “Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc ( Hà Giang ) và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2”.

Khoảng cuối tháng 9.2020, khi có 1 doanh nhân tặng ông Đoàn Ngọc Hải 4 tỉ đồng để sở hữu xe cổ Daihatsu 1000 và 4 áo đấu bóng đá có chữ ký của các thế hệ tuyển thủ Việt Nam (trong đó có 1 áo đấu của Phó giáo sư - tiến sĩ - đại biểu Quốc hội - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu), thì đến nay ông Đoàn Ngọc Hải đã chốt phương án sử dụng tất cả số tiền 4 tỉ đồng này.

Ông Đoàn Ngọc Hải lập di chúc, để lại tiền tỉ cho người nghèo

Dành 3 tỉ gửi ngân hàng lấy lãi mua sữa

Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải và vợ (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cùng ngụ P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đã mở tài khoản tại 1 ngân hàng ở TP.HCM. Tài khoản ghi tên Đoàn Ngọc Hải, với số tiền 3 tỉ đồng, được đặt tên “Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2”.
Số tiền lãi phát sinh từ toàn bộ số tiền trong tài khoản này được chia làm 2 phần: 70% để mua sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và 30% để mua sữa cho bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).
Ông Đoàn Ngọc Hải lập di chúc (đã được Phòng Công chứng số 7, Q.6, TP.HCM công chứng) cho ông Lê Thanh Hải (38 tuổi, 1 doanh nhân ở quận Long Biên, Hà Nội) là người duy nhất thừa kế tài sản (3 tỉ đồng), có trách nhiệm dùng tiền lãi phát sinh từ toàn bộ tài khoản trên, mua sữa để tặng cho 2 địa chỉ trên với tỷ lệ như vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải thống nhất.
Trường hợp sau này ông Lê Thanh Hải định đoạt, lập di chúc hoặc chuyển giao toàn bộ số tiền (kể cả tiền lãi) trong tài khoản ngân hàng cho người khác, thì chủ tài khoản mới phải đảm bảo duy trì mục đích sử dụng của “ Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2”.
Riêng 1 tỉ đồng còn lại (trong số 4 tỉ đồng trên) để ông Đoàn Ngọc Hải và ông Nguyễn Lân Hiếu chi mua xe đạp giúp học sinh vùng khó khăn, thuốc hen suyễn, quà cho người mù…, và chi cho mỗi bệnh nhân nghèo 1 triệu khi họ được xe cứu thương biển số 51B - 50744 của ông Đoàn Ngọc Hải đưa từ bệnh viện về quê.

Ông Đoàn Ngọc Hải chia tay xe cổ Daihatsu, nhận 4 tỉ làm từ thiện

Có sự thống nhất cao giữa những người trong cuộc

Về lý do không mua đất và xây nhà ở Huế, ông Đoàn Ngọc Hải nói: “Sau khi đi thực tế 8 lần dọc chiều dài đất nước và đặc biệt đi thực tế nhiều lần tại những vùng cao Tây Bắc, tôi đã bàn bạc với anh Nguyễn Lân Hiếu và anh Lê Thanh Hải - doanh nhân chi 4 tỉ đồng và sở hữu xe cổ Daihatsu 1000 và 4 áo đấu để làm từ thiện. 3 người có sự thống nhất về thực hiện phương án như tôi lập di chúc”.
“Di chúc cho ông Lê Thanh Hải vì tôi nhận thấy đây là một doanh nhân rất có tâm huyết hoạt động từ thiện, cả gia đình họ thường xuyên chi tiền đi làm từ thiện với số tiền rất lớn. Thái độ của vợ chồng họ rất tử tế khi tiếp xúc với người nghèo, tôi đã chứng kiến khi họ phát gạo thường xuyên 1 tuần đều đặn 2 lần thứ 4 và thứ 7 cho 600 người dân nghèo, mỗi người 3 kg”, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ thêm.
Riêng về ngôi nhà 4 tầng đang xây dựng ở Q.12 (TP.HCM) - từ tiền bán đồng hồ và điện thoại sang cho 1 doanh nhân Quảng Ninh và gia đình ông Đoàn Ngọc Hải bỏ thêm 1,5 tỉ đồng để xây dựng hoàn thành, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết có thể giữa tháng 12.2020 sẽ hoàn thành.
“Tôi quyết định chỉ nhận người phụ nữ mù vào ở cả ngày lẫn đêm, khoảng 30 người, sẽ có một số nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho họ, và sẽ cho 3 - 4 sinh viên trọ miễn phí để đêm hôm giúp đỡ thêm phụ nữ mù. Điều chỉnh đối tượng từ phụ nữ vô gia cư sang phụ nữ mù để ở trong ngôi nhà đó, vì sau khi đi thăm hội người mù huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tôi đã quyết định thay đổi bởi nhận thấy người mù là những người khổ nhất”, ông Đoàn Ngọc Hải nói.

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải còn dùng xe cứu thương chở hài cốt liệt sĩ từ Long An ra Hà Nam

N.H

Theo chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải, tính đến ngày 6.11, nhiều nhà hảo tâm trên cả nước đã gửi 20.000 lon sữa đặc đến nhà ông ở TP.HCM, và địa chỉ tiếp nhận ở Hà Nội và ở Huế để tặng dài hạn cho học sinh, bệnh nhân khó khăn.

Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương vượt lũ, cứu trợ bà con miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.