'Nữ hoàng linh trưởng' lần đầu lộ diện vẻ đẹp

01/01/2016 15:40 GMT+7

Ngày 1.1, CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn TP.Đà Nẵng khai mạc triển lãm ảnh về 'nữ hoàng của loài linh trưởng' lần đầu tiên tại cầu Rồng.

Ngày 1.1, CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn TP.Đà Nẵng khai mạc triển lãm ảnh về 'nữ hoàng của loài linh trưởng' lần đầu tiên tại cầu Rồng.

Ảnh: Nguyễn Đăng ĐệẢnh: Nguyễn Đăng Đệ
Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật chủ đề Rừng sinh thái Sơn Trà lần này tập trung khắc họa voọc chà vá, là loài đặc hữu của khu vực Đông Dương, tập trung nhiều nhất ở bán đảo Sơn Trà với hơn 300 cá thể.
Voọc chà vá còn có tên gọi là voọc ngũ sắc bởi bộ lông 5 màu tuyệt đẹp, được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài linh trưởng”.
Triển lãm gồm 100 bức ảnh của 28 tác giả là hội viên CLB, đây là các tác phẩm được sáng tác trong suốt thời gian dài, nhằm khắc họa đời sống và vẻ đẹp tự nhiên, góp phần kêu gọi bảo vệ hệ sinh thái quý giá còn lại của thành phố.
Bên cạnh các bức ảnh đẹp về voọc, triển lãm còn có nhiều hình ảnh về những loài khỉ ở Sơn Trà
Một số tác phẩm của các tác giả triển lãm lần này:
Ảnh: Vĩnh Phan
Ảnh: Thu Thủy
Ảnh: Văn Ánh
Ảnh: Minh Tuấn
Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ
Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ
Ảnh: Hoàng Long
Ảnh: Thái Hồng Kỳ
Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ
Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ
Ảnh: Công Minh
Ảnh: Minh Thạnh
Ảnh: Minh Thạnh
Ảnh: Minh Thạnh
Ảnh: Minh Thạnh
Ảnh: Nguyễn Văn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.