Nữ bác sĩ bị đình chỉ vì gọi đệ nhất phu nhân Michelle Obama là 'mặt khỉ'

02/12/2016 21:52 GMT+7

Một nữ bác sĩ bị đình chỉ công tác sau khi lên facebook viết bình luận gọi đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama là “mặt khỉ”.

Tờ Denver Post ngày 1.12 đưa tin bà Michelle Herren, nữ bác sĩ gây mê hồi sức ở khoa nhi tại Trung tâm y tế Denver, bang Colorado (Mỹ) kiêm trợ lý giáo sư ở trường y khoa thuộc Đại học Colorado vừa bị đình chỉ công tác sau khi viết những lời bình luận xúc phạm đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama.Lời bình luận bị chỉ trích của Herren được viết dưới một bức ảnh Michelle Obama đang phát biểu được đăng trên facebook của người khác. Bà viết: “Đừng tỏ vẻ nói năng quá hùng biện, ơn Chúa, chúng ta không nghe bà ấy nói. Mặt khỉ và tiếng Anh âm giọng châu Phi tồi tệ...”
JoAnn Nietto, người phát hiện những lời bình luận của Herren trên facebook của một người bạn, cho biết cô đã thông báo cho Đại học Colorado về những câu viết phân biệt chủng tộc trên.
Nietto nói: “Tôi thực sự tức giận khi biết rằng bà ấy làm việc cho Trung tâm y tế Denver, nơi phục vụ một cộng đồng lớn người dân thuộc các chủng tộc thiểu số”.
Người phát ngôn của trường y thuộc Đại học Colorado cho biết: “Chúng tôi đang bắt đầu quy trình chấm dứt chức danh của bác sĩ Herren ở trường y. Bà ấy diễn đạt các giá trị đi ngược lại với các giá trị của trường chúng tôi đồng thời bà ấy phương hại năng lực đáp ứng sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân và công tác giảng dạy của trường y”.
Nữ bác sĩ Michelle Herren và lời bình luận xúc phạm Michelle Obama trên facebook Ảnh chụp màn hình trang web của thedenverchannel.com
Trung tâm y tế Denver, nơi bà Herren làm việc với mức thu nhập 363.000 USD/năm, ra thông báo nhấn mạnh: “Quan điểm của bà ấy trái với sứ mệnh và các giá trị của Trung tâm y tế Denver”.
Thông báo cho biết bà Herren “sẽ không được tiếp xúc bệnh nhân hay cung cấp các dịch vụ gây mê” ở trung tâm này cho đến khi có thông báo tiếp theo. Thông báo nói rằng trung tâm cảm thấy “thất vọng sâu sắc” và “bị tổn thương” trước những lời lẽ bình luận của bà Herren.
Trung tâm y tế Denver cho biết họ đang nghiên cứu các phương án kỷ luật Herren vì tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ và các luật của bang và liên bang không cho phép họ sa thải nhân viên vì những phát ngôn ngoài giờ làm việc.
Trả lời báo chí, Herren nói những lời bình luận của bà đã được hiểu vượt ra ngoài ngữ cảnh và bao biện rằng bà không biết từ ‘mặt khỉ’ là phân biệt chủng tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.