Nóng trên mạng xã hội: Truy tìm 'quái xế' tông chết 2 người đi bộ rồi bỏ đi

25/06/2019 09:31 GMT+7

Đoạn video ghi cảnh nam thanh niên phóng xe máy Exciter với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm người băng qua đường ở QL51 khiến 2 người thiệt mạng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Clip cho thấy, một nam thanh niên chạy tốc độ rất cao, tông trực diện vào nhóm 3 người đang băng ngang QL51 trên vạch sơn dành cho người đi bộ. Do xe lao với “tốc độ bàn thờ”, nạn nhân bị hất lên cao, văng xa nhiều mét rơi xuống đường. “Quái xế” sống sót là do... xe máy đã cán lên nạn nhân lần nữa nên giảm tốc độ trước khi xe đổ. Trong khi mọi người lo đưa nạn nhân đi cấp cứu, “quái xế” mang xe máy rời khỏi hiện trường.
Vụ việc được một camera hành trình ghi lại toàn bộ, có cả biển số xe máy gây tai nạn. Vì vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm kẻ gây tai nạn.
[VIDEO] Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng

Công an điều tra

Johnny Tiêu: Thương cho nạn nhân bị chết oan uổng khi gặp đám “quái xế” này.
Hoàng Phan: Không hiểu đam mê tốc độ làm được gì cho xã hội, chỉ toàn thấy án mạng. Xong ba mẹ còng lưng ra mà gánh cho. Hại người nhà, người lạ, hại cả mình.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong khi cư dân mạng truy tìm “quái xế”, Công an TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng nhanh chóng vào cuộc. Ngày 24.6, một cán bộ Công an TX.Phú Mỹ cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quang Thủy (19 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thủy chính là kẻ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 22.6 Thủy điều khiển xe máy 37F2- 561.80 trên QL51 (hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu). Đến đoạn trước cổng chợ Phước Hòa (P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) thì tông vào ông Huỳnh Việt Thắng (60 tuổi, quê Cà Mau), chị Bùi Thị Thêm (37 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng con chị Thêm là cháu T. (9 tuổi) đang đi bộ sang đường. Cú tông làm chị Thêm văng ra phía trước và bị xe của Thủy chạy qua cán lên.
Riêng ông Thắng, sau khi bị tông ngã xuống đường thì bị một xe máy khác do Trần Trường Giang (19 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển cùng chiều ở phía sau Thủy chạy lên đâm trúng. Giang ngã xuống đường bị thương. Còn nhóm đi bộ, ông Thắng và chị Thêm tử vong sau tai nạn, cháu T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Gây tai nạn xong trốn về Đồng Nai

Tại thời điểm gây tai nạn, Thủy không tham gia khắc phục hậu quả, đưa nạn nhân đi cấp cứu mà chỉ tập trung đưa Giang tới bệnh viện và mang xe máy của mình rời khỏi hiện trường.
Một cán bộ điều tra cho hay, sau khi Thủy đưa Giang đến bệnh viện thì quay về Biên Hòa mà không tiếp tục đi Vũng Tàu. Qua truy xét, cơ quan CSĐT xác định Thủy đang ở cùng chị ruột; xe máy mà Thủy gây tai nạn là của chị ruột đứng tên. Cả hai chị em Thủy từ Nghệ An vào Biên Hòa làm công nhân. Sau khi xác định Thủy gây tai nạn, công an đã đến khu nhà trọ và bắt giữ Thủy. Khi bị bắt giữ, sức khỏe Thủy khá tốt, chỉ bị ê ẩm sau tai nạn.
Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận tốc độ của xe lúc gây tai nạn khoảng hơn 70 km/giờ. Đáng chú ý, Thủy và Giang quen biết nhau và đang cùng trên đường đi xuống Vũng Tàu để gặp mặt bạn bè. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.