Nóng trên mạng xã hội: 'Cuộc chiến sinh tử' của taxi

10/10/2017 07:31 GMT+7

Hôm qua, cuộc chiến giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ tiếp tục là đề tài của báo chí và mạng xã hội (MXH).

Nếu như báo chí hôm qua có thêm thông tin chính thức về cuộc chiến này, thì dân mạng đã phát huy sáng tạo hết mức có thể.
Từ cuộc chiến này, dân mạng đã chứng kiến một trào lưu chế “theo dòng thời sự” vụ Vinasun chống Grab và Uber.
Sự “sáng tạo” đã lên đỉnh điểm khi dân mạng chia sẻ trên trang cá nhân một loạt đề nghị “không tưởng”: Đề nghị chặn ngay Gmail/ Đề nghị chặn ngay YouTube/Đề nghị chặn ngay Facebook Ads và Google AdWords/Đề nghị ngưng cấp phép báo điện tử/Đề nghị cấm bán iPhone...
Thay vì phản đối bằng những khẩu hiệu trên các taxi, một bạn đọc đề nghị: “Nếu tôi là lãnh đạo taxi truyền thống, thay vì dán nội dung phản đối như vậy, tôi sẽ cho dán nội dung: CHÚNG TÔI LUÔN COI KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ: PHỤC VỤ CHU ĐÁO, GIÁ CẢ HỢP LÝ”. Một bạn khác khuyên: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nên xem lại bản thân mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.