Nỗi lo đá đè, tắc đường

Hiển Cừ
Hiển Cừ
11/04/2018 14:05 GMT+7

Huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) còn 4 điểm sạt lở đường do những đợt mưa lũ đầu tháng 11.2017 gây ra chưa được khắc phục, khiến các hộ dân gặp khó khăn trong việc thông thương và lo lắng đá đè sập nhà, uy hiếp tính mạng.

Nhiều tháng qua, gia đình anh Đinh Văn Buồn, ở thôn Đắk Trên, xã Sơn Dung (H.Sơn Tây) luôn sống trong cảnh phập phồng lo sạt lở núi. “Mỗi khi xuất hiện cơn mưa giông, lo sợ đá lăn, nguy hiểm đến tính mạng nên cả vợ chồng, con cái đều không dám ở trong nhà. Rất lo sợ nhưng gia đình tui cũng chưa biết dời đi đâu”, anh Buồn nói.
VIDEO: Những hình ảnh trong đợt mưa to, gió lớn ở Quãng Ngãi vào tháng 11.2017
Điểm sạt lở núi tại nơi gia đình anh Buồn cư ngụ nằm trên tuyến đường ĐH 86 Huyện đội - Đăk Lang. Điểm sạt lở này do mưa lũ gây ra vào đầu tháng 11.2017 khiến hàng chục ngàn mét khối đất, đá đổ ập xuống, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Trước thực trạng hơn 100 hộ dân thôn Đắk Trên bị cô lập, ngay sau mưa lũ, H.Sơn Tây khắc phục tạm thời mặt đường chỉ vừa đủ xe gắn máy qua lọt.

Không chỉ đi lại khó khăn mà mỗi khi qua điểm sạt lở này, người dân trong khu vực còn lo sợ đá rơi. “Mấy tháng rồi mà tình trạng tắc đường vẫn chưa được khắc phục gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Bởi đường quá hẹp, dùng xe máy chở 2 giỏ hàng hai bên, nhiều người phải loay hoay mãi mới qua được. Khi qua đây ai cũng ngó chừng, lo sợ những tảng đá phía trên có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào”, ông Văn Công Củ, ở xã Sơn Dung bức xúc.
Ngoài 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ĐH 86 Huyện đội - Đăk Lang, trên địa bàn H.Sơn Tây còn có 2 điểm sạt lở khác nằm trên tuyến đường Sơn Màu - Sơn Long và Sơn Long - thôn Ra Manh vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của hơn 500 hộ dân.
Theo tính toán của chính quyền địa phương, để giải phóng lượng đất, đá vùi lấp các tuyến đường trên thì cần số tiền hơn 10 tỉ đồng, quá tầm đối với một huyện miền núi như Sơn Tây. “Huyện rất bí vì nguồn kinh phí hạn hẹp, do vậy đã đề nghị tỉnh hỗ trợ ngân sách để giải phóng đường cho dân đi”, ông Đinh Quang Ven, Phó chủ tịch UBND H.Sơn Tây, cho biết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.