Nơi làm việc ‘5 sao’ có chỗ cắt tóc, xông hơi và gội đầu

18/11/2017 14:02 GMT+7

Trụ sở làm việc có sức chứa hơn 2.000 nhân viên đến từ nhiều quốc gia mà trong đó có siêu thị, trụ ATM, phòng khám bệnh, chỗ ngủ, giải trí, cắt tóc, gọi đầu, xông hơi, tập gym…

Ít ai có thể tưởng tượng năm 2001, sau khi mua lại một hãng hàng không ở bên bờ vực phá sản với giá tượng trưng chỉ một ringgit (25 cent khi đó), chỉ có 2 máy bay nhưng mắc nợ tới 11 triệu USD, Tony Fernandes – ông chủ AirAsia – đã làm nên điều thần kì trong lĩnh vực hàng không.

Đến nay, sau 16 năm phát triển, AirAsia trở thành hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới với hơn 200 máy bay kết nối 129 điểm đến của 27 quốc gia và tổng lượng khách vận chuyển lên tới 400 triệu hành khách.


Đồng 1 ringgit tượng trưng mua lại AirAsia treo tại phòng khách của hãng Ảnh: Trung Hiếu

Trụ sở hãng AirAsia nằm trong khuôn viên sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia), được hoàn thành năm 2016 với sức chứa hơn 2.000 nhân viên đại diện cho khoảng 20.000 nhân viên của hãng từ nhiều nước.

Có nhiệm vụ dẫn đoàn nhà báo đến từ VN tham quan, Raja Reefa – nhân viên của AirAsia – đưa chúng tôi tới khu nuôi chó nằm phía dưới hầm của tòa nhà. Cô kể khi xây dựng tòa nhà, nơi này có chó hoang sinh sống. Do đó sau khi tòa nhà hoàn thành, Tony Fernandes đã yêu cầu dành ra một khu vực để nuôi dưỡng, chăm sóc những chú chó này.

“Tên các chú chó được đặt tên theo mã các đường bay của AirAisa. Hàng ngày, nhân viên của hãng thay nhau chăm sóc các chú chó này”, Raja nói.

Những chú chó hoang được đón vào chăm sóc tại tòa nhà của hãng Ảnh: Trung Hiếu
Tòa nhà gồm 6 tầng, mở cửa 24/24 giờ. Trong hình là sảnh lớn để tổ chức sự kiện lớn của công ty và là nơi để nhân viên gặp gỡ khách hàng Trung Hiếu
Tòa nhà được xây theo không gian mở. Hầu như không có phòng dành riêng để các nhân viên có thể nhìn thấy nhau. Trong hình là ống trượt để nhân viên đi từ tầng cao xuống tầng thấp nếu không muốn sử dụng thang máy Trung Hiếu
Không có phòng làm việc riêng, kể cả ông chủ Tony Fernandes. Bàn làm việc không có vách ngăn nên nhân viên có thể dễ dàng trò chuyện với nhau, tạo không khí cởi mở, thân thiện Trung Hiếu
Riêng các phòng họp lấy tên mà hãng có đường bay đến. Đây là phòng có tên Ho Chi Minh city nên có đồng hồ báo giờ ở TP.HCM Trung Hiếu
Đây là phòng giải trí lẫn nghiên cứu của hãng. Ở đây sẽ có một bộ phận chuyên nghiên cứu thói quen của khách hàng trên web để đưa ra những sản phẩm mới. Trong hình là một sản phẩm giải trí công nghệ dành cho nhân viên Trung Hiếu
Khi đeo thiết bị vào, máy sẽ đưa ra nững câu hỏi, đáp án để từ đó kiểm tra chỉ số IQ của người sử dụng Trung Hiếu
Phòng tập gym và có cả phòng tắm, xông hơi Trung Hiếu
Thiết bị ngủ cho nhân viên phải ở lại công ty làm việc Trung Hiếu
Phòng cắt tóc, làm đẹp cho nhân viên Trung Hiếu

Nơi bán sách, đọc sách ở sảnh lớn Trung Hiếu
Thùng rác phân loại rác Trung Hiếu
Ngoài phòng khám, ở đây còn có siêu thị. Mỗi buổi sáng khi vào công ty, nhân viên sẽ được phát 10 ringgit (gần 55.000 đồng) để mua đồ ăn đa dạng từ nhiều nước Trung Hiếu



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.