Những điểm chụp hình hoa xuân đẹp ngất ngây tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/02/2018 19:06 GMT+7

Ngày 10.2, mặc dù nhiều điểm trang trí hoa xuân tại trung tâm TP.Đà Nẵng chưa hoàn thiện nhưng các bạn trẻ đã “cuồng chân”, không thể chờ đợi nên khoác áo váy xúng xính để chụp hình.

Theo kế hoạch, các điểm trang trí hoa xuân mở cửa từ 12 đến 25.2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhưng hiện nay các đại cảnh hoa ở cầu Rồng, trước HĐND TP đã thành hình, trở thành địa điểm lý tưởng ghi lại khoảnh khắc mùa xuân.

Theo Sun Group, đơn vị tài trợ 2 đại cảnh trị giá 5 tỉ đồng cho 80 loài hoa, cây cảnh, bố trí phía nam và phía bắc đuôi cầu Rồng (bờ đông sông Hàn, đường Bạch Đằng, Q.Hải Châu), chủ đề trang trí năm nay là “Xuân sắc màu”.

Vườn hoa phía bắc cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Cụm tiểu cảnh phía bắc - Ảnh: Nguyễn Tú
Tạo dáng chụp hình với hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Điểm hẹn của các bạn trẻ - Ảnh: Nguyễn Tú

Khu phía Bắc chủ đề “Bình minh trên biển”, với những biểu tượng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng hôm nay và tương lai.

Cổng chào được thiết kế như một đảo linh vật năm Tuất, thể hiện khát vọng vươn xa mạnh mẽ của TP trong năm mới 2018.

Nổi bật trong đại cảnh này là cụm chữ “Xuân Mậu Tuất” sử dụng ánh sáng mỹ thuật, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách tham quan khi vừa bước đến đường hoa.

Cổng chào vườn hoa phía nam cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Một đại dương thu nhỏ giữa muôn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Vòng quay mặt trời bằng hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Hơn 80 loài hoa, cây cảnh trang trí cho vườn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Mô hình lâu đài Pháp - Ảnh: Nguyễn Tú
Những giò lan cuối cùng được treo lên hoàn thiện - Ảnh: Nguyễn Tú
Vườn hoa phía nam rộng hơn phía bắc - Ảnh: Nguyễn Tú
Tiểu cảnh “Nụ Xuân” trang trí những cánh chim biểu tượng cho hòa bình, tiểu cảnh “Khát vọng tỏa sáng” với những cánh thiên thần phát sáng trong đêm tối.

Trung tâm phía Bắc là cụm trang trí “Mặt trời tỏa sáng” với thiết kế lõi Mặt trời quay theo gió, hình ảnh những lớp sóng được kết từ nhiều loại hoa cho cụm trang trí “Muôn ngàn trùng khơi”, gợi hình tượng một Đà Nẵng trẻ trung đang vươn ra biển lớn.

Khu phía nam có chủ đề “Xuân cổ tích”, đảo chính nằm giữa khu vực với hình ảnh gia đình linh vật Xuân Mậu Tuất quây quần đoàn tụ, cùng phướn, dải pháo, đồng tiền, đào chuông...

Khu vực bờ đông cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Các cụm hoa trang trí hình trái tim phục vụ Valentine - Ảnh: Nguyễn Tú
Khung cảnh nên thơ đầu cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Du khách tranh thủ chụp hình - Ảnh: Nguyễn Tú
Mô hình con chó bằng xốp, sơn vàng ngồi giữa các đồng tiền đặt ở trung tâm vườn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Một số cụm trang trí khu phía nam lấy cảm hứng từ hình ảnh biểu tượng cho các khu vui chơi giải trí Sun World như lâu đài mô phỏng hình ảnh làng Pháp, cụm trang trí Vòng quay Mặt trời điểm hoa hướng dương.

Ở bờ đông cầu Rồng, Công ty DHC tài trợ trang trí vườn hoa kéo dài từ đầu cầu đến bến du thuyền.

Lấy cảm hứng từ cầu tàu tình yêu, mô hình hoa DHC thiết kế, trang trí có hình trái tim, là địa điểm chắc chắn thu hút các bạn trẻ dịp Valentine sắp đến.

Bên cạnh các khu vực xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp tài trợ, TP.Đà Nẵng cũng đầu tư các vườn hoa trang trí ở trước HĐND TP, Trung tâm Hành chính, Thành ủy, nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, Công viên Biển Đông, công viên Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh...

Khu vực công viên vườn hoa trước HĐND T - Ảnh: Nguyễn Tú
Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh - Ảnh: Nguyễn Tú
Những thảm hoa lớn được bố trí nhiều màu sắc - Ảnh: Nguyễn Tú
5 chú chó đốm cỡ lớn đặt giữa trung tâm vườn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Nhiều loại hoa được xếp tạo hình - Ảnh: Nguyễn Tú
Vườn hoa bên sông Hàn - Ảnh: Nguyễn Tú
Các cô gái xúng xính áo váy dạo vườn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Đèn lồng Hội An cũng được sử dụng để trang trí - Ảnh: Nguyễn Tú


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.