Những chuyến xe giúp người nghèo, công nhân về quê đón tết

11/02/2018 09:59 GMT+7

Chiều 10.2 (tức 25 tháng chạp), hai chuyến xe loại 35 chỗ ngồi đã khởi hành từ TP.HCM, đưa gần 70 người nghèo, công nhân, học sinh, sinh viên quê các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, đang học tập, mưu sinh tại TP.HCM về quê đón tết.


Đây là chương trình Những chuyến xe ấm tình xuân Mậu Tuất do Công ty TNHH giao nhận vận chuyển Vina Rental (Q.2, TP.HCM) tổ chức với sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên, nhằm sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn về quê đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày xuân.
Ngoài miễn phí vé xe, Công ty Vina Rental còn chăm lo việc ăn uống cho toàn bộ hành khách suốt hành trình.
Sáng 13.2 (tức 28 tháng chạp), Báo Thanh Niên sẽ tặng một chuyến xe miễn phí đưa 10 chị công nhân vệ sinh làm việc tại khu vực Q.3, TP.HCM, về quê ở H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đón tết cùng gia đình.
Sáng 10.2, tại Khu công nghệ cao TP.HCM, Liên đoàn Lao động, Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp và Công đoàn các cấp TP.HCM tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, khởi hành 40 chuyến xe đầu tiên đưa 1.600 công nhân (CN) xa quê về đón Tết Mậu Tuất 2018.
Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp TP.HCM, cho biết chương trình “Tấm vé nghĩa tình” sẽ tổ chức 3 đợt, đưa tổng cộng 4.817 CN về quê đón tết vào các ngày 10, 11, 12.2 (tức 25, 26, 27 tháng chạp) với 107 chuyến xe. Trong đó, có 100 chuyến đưa CN về các tỉnh miền Trung, miền Bắc và 7 chuyến về miền Tây, Tây nguyên. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ toàn bộ vé cho CN, các nhà xe còn hỗ trợ phần ăn sáng, nước uống, khăn lạnh cho các CN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.