Nhóm cảnh sát bị chỉ trích vì chụp ảnh ‘tự sướng’ bên cạnh các thi thể

07/04/2017 20:32 GMT+7

Một nhóm cảnh sát ở Indonesia bị chỉ trích là ‘vô nhân đạo’ vì chụp ảnh ‘tự sướng’ bên cạnh xác chết của 5 nghi phạm trộm cướp xe máy.

Tờ Jakarta Post ngày 5.4 cho biết cảnh sát quốc gia Indonesia đang truy tìm người đã tung một bức ảnh một nhóm cảnh sát mặc thường phục đứng tạo dáng bên cạnh thi thể của 5 nghi phạm trộm cướp xe máy bị họ bắn chết.
Bức ảnh đang lan truyền mạnh trên internet và nhóm cảnh sát bị cộng đồng mạng chỉ trích là ‘vô nhân đạo’ trước hành động này.
Các cảnh sát trong bức ảnh là thành viên của đội đặc nhiệm chống trộm cướp của thành phố Bandar Lampung.
Người phát ngôn cảnh sát quốc gia chuẩn tướng Rikwanto xác nhận các cảnh sát ở thành phố Bandar Lampung đã bắn chết 5 nghi phạm trộm cướp xe máy, loại tội phạm thường sử dụng vũ khí và rất bạo lực ở địa phương.
Ông Rikwanto nói: “Những tên trộm này đã chống trả khi bị vây bắt, buộc cảnh sát phải nổ súng”.
Ông cho biết đáng lẽ không nên đăng bức ảnh trên mạng xã hội. “Điều này không phù hợp dù đó là một chiến dịch thành công. Ban phụ trách các vấn đề nội bộ đang điều tra”, ông nói.
Cảnh sát thành phố Bandar Lampung sẽ xin lỗi công chúng, đặc biệt là người dân vì bức ảnh phản cảm nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.