Xúc tiến thành lập Viện Y học cổ truyền tại Huế

27/02/2014 10:01 GMT+7

GS.TS Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế cho biết, trường đang xúc tiến dự án xây dựng Viện Y học cổ truyền tại Huế (Thừa Thiên- Huế) để nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyển VN và đặc biệt là y học cung đình triều Nguyễn.

Mục tiêu của viện này là nghiên cứu, bào chế, sản xuất và phục hồi các phương pháp chữa bệnh và các loại thuốc y dược cổ truyền để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Theo GS Cao Ngọc Thành, hiện trường đã được Bộ KH-CN cho phép hợp tác với đối tác nước ngoài và triển khai đề tài khoa học về sản xuất thuốc chữa bỏng chiếc xuất từ dầu mè và hạt cau. Đề tài do bộ môn y học cổ truyền của trường nghiên cứu trước đây đã được hội đồng nghiệm thu của Bộ KH-CN thông qua, nhưng do nhiều lý do khách quan đến nay đề tài vẫn chưa được triển khai để đưa vào sản xuất. Ngoài ra, khoa y học cổ truyền còn đang nghiên cứu các bài thuộc từ lá cây của đồng bào dân tộc Pa Cô có khả năng phòng ngừa và đẩy lùi bệnh ung thư.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.