Xóa điện kế tổng, Đồng Tháp cần khoảng 180 tỉ đồng

09/07/2013 09:29 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết ở H.Tháp Mười nói riêng và toàn tỉnh nói chung còn rất nhiều đoạn hở trên hệ thống lưới điện quốc gia.

Do đó, người dân trên các đoạn này phải sử dụng chung điện kế tổng với lưới điện, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nên dễ gây ra tại nạn điện. Để xóa các điện kế tổng, Đồng Tháp cần khoảng 180 tỉ đồng đầu tư cải tạo và phát triển các lưới điện trung, hạ thế. Nguồn vốn của ngành điện và địa phương còn hạn chế nên không thể giải quyết cùng lúc được. Nhằm từng bước giải quyết những khó khăn nêu trên, UBND tỉnh chủ trương cho các địa phương được xem xét trích ngân sách để hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Quang Minh Nhật 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.