Xin tiếp tục thu hồi titan

28/12/2013 09:51 GMT+7

Đó là kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam gửi đến Thủ tướng Chính phủ (thông qua Bộ Quốc phòng) cho phép Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai (Công ty Đất Quảng Chu Lai) tiếp tục thực hiện dự án làm sạch môi trường, kết hợp thu hồi khoáng sản titan và trồng rừng sinh thái tại sân bay Chu Lai, H.Núi Thành.

Công ty Đất Quảng Chu Lai được UBND tỉnh cấp phép khai thác titan trong khu vực sân bay Chu Lai từ tháng 6.2011. Nhưng tháng 5.2013, Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Nam kiểm tra phát hiện có thêm Công ty CP TM-DVKHKT Trung Việt, đang khai thác titan trong khu vực dù giấy phép hết hạn từ cuối năm 2011. Bộ Tư lệnh Phòng không không quân đã yêu cầu tạm dừng việc khai thác, nếu muốn hoạt động trở lại phải báo cáo Bộ Quốc phòng. Từ đó, hoạt động khai khoáng của Công ty Đất Quảng Chu Lai cũng bị gián đoạn.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.