Xe vận chuyển gia súc, gia cầm né trạm kiểm dịch

19/02/2014 08:41 GMT+7

Ngoài tình trạng chậm tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc để khống dịch dịch lây lan ở Quảng Nam, Quảng Nam còn đối phó nguy cơ đến từ các xe vận chuyển gia súc, gia cầm trên QL1.

Theo ông Lê Muộn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, đang tái diễn tình trạng xe vận chuyển gia súc, gia cầm né Trạm kiểm dịch động vật Dốc Sỏi (đặt tại H.Núi Thành) ở phía nam. Theo quy định, các xe vận chuyển gia súc, gia cầm phải tự giác dừng để kiểm tra giấy tờ, phun tiêu độc khử trùng trước khi tiếp tục lưu thông, tuy nhiên nếu xe cố tình vượt trạm vào ban đêm thì… cũng đành chịu, vì cán bộ thú y không được phép dừng xe. Đáng lo ngại hơn, sợ bị phạt, nhiều chủ phương tiện còn chỉ đạo lái xe né Trạm kiểm dịch Dốc Sỏi (tại xã Tam Nghĩa), chạy vào đường ven biển.

Để ứng phó, ngành thú y phối hợp với CSGT tỉnh, chính quyền H.Núi Thành để chặn bắt. Đồng thời, giữa các trạm kiểm dịch của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên chủ động chia sẻ thông tin về các xe vận chuyển gia súc, gia cầm như thông báo về kiểm soát xe, màu sơn, loại gia súc, gia cầm…

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.