Vịnh Vĩnh Hy trước nguy cơ ô nhiễm

05/06/2015 09:41 GMT+7

Sau khi đường ven biển tỉnh Ninh Thuận khánh thành, vịnh Vĩnh Hy đã thu hút du khách ngày càng nhiều. Đây là vịnh biển vẫn còn khá hoang sơ với rừng san hô bao gồm 307 loài, trong đó có 50 loài mới được phát hiện ở Việt Nam, làm mê hoặc những ai đặt chân tới đây.

Sau khi đường ven biển tỉnh Ninh Thuận khánh thành, vịnh Vĩnh Hy đã thu hút du khách ngày càng nhiều. Đây là vịnh biển vẫn còn khá hoang sơ với rừng san hô bao gồm 307 loài, trong đó có 50 loài mới được phát hiện ở Việt Nam, làm mê hoặc những ai đặt chân tới đây.


Vịnh Vĩnh Hy đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm
Tuy nhiên, vịnh Vĩnh Hy đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm từ những lồng bè nuôi cá kết hợp với nhà hàng bên trên. Du khách ăn uống xong, các loại ốc biển và xương cá cũng như các loại rác thải đều xả thẳng xuống vịnh. Nếu không chấn chỉnh, chẳng bao lâu nữa, vịnh Vĩnh Hy sẽ thành nơi chứa rác và rừng san hô tuyệt đẹp nơi đây sẽ biến mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.