Trái bí đao “khủng”, nặng 32,8kg

25/01/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Ông Trần Văn Chánh (ngụ tại ấp Huệ 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) rất phấn khởi khi lần đầu tiên trồng bí đao bung trên đất nuôi tôm lại trúng lớn, bán được giá cao. Trong số đó, có trái nặng đến 32,8kg.

(TNO) Ông Trần Văn Chánh (ngụ tại ấp Huệ 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) rất phấn khởi khi lần đầu tiên trồng bí đao bung trên đất nuôi tôm lại trúng lớn, bán được giá cao. Trong số đó, có trái nặng đến 32,8kg.

Được biết, ông Chánh trồng bí đao bung trên bờ bao quanh diện tích nuôi tôm là 2 ha, thu hoạch sản lượng trên 10 tấn.

Do đất nuôi tôm màu mỡ nên bí đao bung do ông Chánh trồng có trọng lượng trung bình từ 20 - 30 kg/trái, đặc biệt có trái nặng đến 32,8kg (ảnh).


Trái bí đao bung trồng trên đất nuôi tôm nặng 32,8kg

Bí đao bung hiện được thương lái ở TP.HCM và các tỉnh ở khu vực ĐBSCL thu mua nhiều để cung cấp cho các cơ sở sản xuất mứt bí.

Theo ông Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, trong vài năm qua có nhiều hộ dân trồng bí đao bung trên ruộng lúa nhưng năng suất không cao và trái nhỏ. Do đó, qua mô hình trồng bí đao bung trên đất nuôi tôm đầu tiên và trúng lớn của ông Chánh, huyện sẽ triển khai nhân rộng cho nhiều hộ dân áp dụng.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bánh tét dài 37m
>> Chàng trai Việt nấu ăn cho Lý Quang Diệu
>> Vui xuân "quên" mũ bảo hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.