Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ và dân vận khéo

27/11/2014 09:21 GMT+7

Sáng 26.11, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 5 năm thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp chính quyền, đoàn thể đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ các nội dung về trách nhiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở, chưa coi trọng quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Một số dự án, chương trình trọng điểm chưa làm đúng quy trình lấy ý kiến nhân dân và công khai cho dân biết. Từ đó, làm hạn chế vai trò giám sát của người dân, nảy sinh bức xúc dẫn đến xảy ra một số vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người kéo dài.

Dịp này, BTC cũng đã khen thưởng và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ  sở và phòng trào dân vận khéo.

Đ.Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.