Tích cực ngăn chặn tình trạng đi TQ lao động 'chui'

02/09/2014 09:07 GMT+7

Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay trong thời gian qua trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số người dân bỏ nhà, vượt biên sang Trung Quốc để lao động “chui”.

Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay trong thời gian qua trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số người dân bỏ nhà, vượt biên sang Trung Quốc để lao động “chui”.

Đã có 56 trường hợp được ghi nhận, trong đó có 16 người bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc phát hiện, bắt giữ, sau đó mới được trả về nước. Một số lao động “chui” sau khi về quê cho hay sau khi vượt biên qua Trung Quốc họ được “môi giới” vào các cơ sở khai thác than, lâm sản, phát nương rẫy... với điều kiện làm việc hết sức vất vả cùng sự quản lý gắt gao của chủ. Nhiều người chấp nhận mất tiền để bỏ trốn về nước.

Cơ quan chức năng H.Cam Lộ khuyến cáo người dân địa phương không nên nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới (chủ yếu là người Quảng Bình, Quảng Ninh và TP.Hà Nội) để làm việc “chui” nơi xứ người, có thể lâm cảnh “tiền mất, tật mang”.

Nguyễn Phúc

>> Tăng cường quản lý xuất khẩu lao động 'chui
>> Hàng trăm người Trung Quốc lao động 'chui
>> Mất tiền, vào tù vì đi lao động chui

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.