Thuê đất rồi... bỏ hoang!

06/10/2015 09:00 GMT+7

Được tạo thuận lợi trong việc giao đất, nhưng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị) lại bỏ hoang, trơ gan cùng tuế nguyệt...

Được tạo thuận lợi trong việc giao đất, nhưng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị) lại bỏ hoang, trơ gan cùng tuế nguyệt...

Sau khi thuê, nhiều khu đất bị bỏ hoang gây lãng phí
- Ảnh: Nguyễn Phúc
Sau khi thuê, nhiều khu đất bị bỏ hoang gây lãng phí - Ảnh: Nguyễn Phúc
Tình trạng như nêu trên là một thực tế đáng buồn ở TP.Đông Hà, kéo dài qua nhiều năm, ảnh hưởng đến nhiều quyền lợi của của chính quyền và nhân dân. Cuối tháng 7.2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã từng ký văn bản gửi Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND TP.Đông Hà “chỉ mặt” đích danh 8 tổ chức, doanh nghiệp cần phải kiểm tra, rà soát lại việc chấp hành pháp luật về đất đai...
Cụ thể, đó là các khu đất đã cấp để xây dựng: Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị tại P.Đông Lương; Cửa hàng kinh doanh dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Tiến Thịnh tại P.Đông Lễ; Trụ sở làm việc và kho xưởng của Công ty TNHH MTV Tiến Khoa ở đường Trần Bình Trọng (P.Đông Lương); Trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ của Công ty TNHH MTV thương mại Hoàng Thi ở P.5; Trụ sở làm việc của Công ty TNHH xây dựng Thái Sơn (P.Đông Lễ); Trung tâm điều hành ứng cứu và bảo dưỡng viễn thông Quảng Trị tại P.Đông Lương; Trụ sở và văn phòng của Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 ở P.Đông Lương; Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty CP Bốn Phương tại P.5... Các tổ chức, doanh nghiệp này chủ yếu vi phạm như đã được cấp đất nhưng nhiều năm vẫn không triển khai xây dựng, hoặc chỉ xây dựng 1 phần nhỏ trên diện tích đất đã cấp, có đơn vị còn tỏ ra bất hợp tác với các ngành chức năng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, không thanh toán số tiền mà Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng (san ủi mặt bằng, xây dựng đường giao thông...) trước đó.
Đầu tháng 9 vừa qua, ông Hà Sĩ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã một lần nữa dẫn đầu đoàn các sở ngành liên quan đi kiểm tra thực tế việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sau đó, ông Đồng đã ký 3 quyết định thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Tiến Khoa (thu hồi hơn 4.000 m2), Công ty TNHH MTV thương mại Hoàng Thi (thu 2.709 m2 ) và hủy bỏ quyết định cho thuê đất để xây dựng Trung tâm điều hành ứng cứu và bảo dưỡng viễn thông Quảng Trị. Nhưng theo vị Phó chủ tịch tỉnh này thì hiện Sở TN-MT đang là đơn vị được UBND tỉnh giao để tiếp tục rà soát, thu hồi đất của khoảng 20 tổ chức, doanh nghiệp chây ỳ như trên. “Tỉnh luôn mở rộng tay, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nếu như họ chấp hành đúng các quy định hiện hành, đằng này có một số doanh nghiệp làm rất ì ạch hoặc không làm gì trên diện tích đất đã cấp. Dẫu biết, hiện nay điều kiện kinh tế khó khăn nhưng tỉnh cũng đã thông cảm, gia hạn nhiều lần rồi. Theo quy định sau 12 tháng mà anh không đầu tư là vi phạm luật nhưng ở đây có doanh nghiệp để hoang đất 5, 6 năm trời...”, ông Đồng chia sẻ.
Theo ông Đồng việc thu hồi đất này sẽ tiết kiệm được quỹ đất để ưu tiên cho các lĩnh vực, dự án khác, khả thi hơn. Ngoài ra, số đất thu hồi có thể giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá, tạo nguồn thu. “Sau TP.Đông Hà, UBND tỉnh cũng sẽ yêu cầu các địa phương khác rà soát, chấn chỉnh nếu phát hiện... cũng đề xuất thu hồi”, ông Đồng nhấn mạnh. Rất nhiều người dân tại TP.Đông Hà ủng hộ chủ trương này của UBND tỉnh Quảng Trị, bởi theo họ, đất để hoang ngoài gây thiệt hại cho nhà nước, còn ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.