Thêm 13 cây cổ thụ ở Thanh Hóa thành di sản

14/09/2013 08:57 GMT+7

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) vừa công nhận thêm 13 Cây di sản Việt Nam cho Khu di tích Lam Kinh. Trước đó vào tháng 7.2013, VACNE đã công nhận 9 cây cổ thụ của khu di tích này.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) vừa công nhận thêm 13 Cây di sản Việt Nam cho Khu di tích Lam Kinh.

Trước đó vào tháng 7.2013, VACNE  đã công nhận 9 cây cổ thụ của khu di tích này.

13 Cây di sản Việt Nam mới gồm 1 cây đa tía, 5 cây ruối, 1 cây sồi nếp, 1 cây lim xanh, 1 cây ngát trơn, 2 cây dổi, 1 cây sui và 1 cây đa tía. Hiện, Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Lam Kinh đang xây dựng phương án chăm sóc, bảo vệ cho các Cây di sản kể trên.

Ngọc Minh

>> Cây di sản kêu cứu
>> Năm cây cổ thụ được công nhận cây di sản
>> Cây me tại Bảo tàng Quang Trung là cây di sản
>> Công nhận rặng ruối ở Đường Lâm là cây di sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.