Thả con tê tê gần 5 kg vào Vườn quốc gia

26/01/2013 10:02 GMT+7

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm tỉnh Cà Mau) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường thả con tê tê JAVA (tên thường gọi là trúc) có trọng lượng 4,5 kg vào Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Con tê tê trên bị ông Lê Văn Đến (tạm trú tại thị trấn U Minh, H. U Minh) vận chuyển đi tiêu thụ, nhưng đã bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra và bắt giữ. Đây là loài động vật hoang dã được xếp vào nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại được quy định tại Nghị định số 32 của Chính phủ.  Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Đến; đồng thời tịch thu con tê tê để thả về với môi trường sống tự nhiên để có điều kiện bảo tồn và phát triển.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.