Tạo sức bật cho Phú Quốc

12/11/2014 09:45 GMT+7

Huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đang trong quá trình xây dựng, phát triển để trở thành khu kinh tế - hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cấp quốc gia và quốc tế.

Tạo sức bật cho Phú Quốc
Du khách đến Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều - Ảnh: Công Hân

Nhiều dự án tầm cỡ

Theo Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, đến nay địa phương đã thu hút khoảng 200 dự án đầu tư, với tổng diện tích 8.768 ha. Trong đó, 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích 4.850 ha, tổng vốn đầu tư hơn 135.000 tỉ đồng; 18 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng số vốn 6.849 tỉ đồng; 16 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục. Nhiều dự án, công trình trọng điểm đã và đang đầu tư xây dựng như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển quốc tế An Thới, Cảng du lịch Bãi Vòng, tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc đưa điện lưới quốc gia ra đảo, hệ thống đường giao thông trục chính Bắc - Nam đảo Phú Quốc, đường quanh đảo… Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup vừa đưa vào hoạt động quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc với tổng diện tích hơn 300 ha, gồm khu khách sạn biệt thự 5 sao (750 phòng), khu vui chơi giải trí hiện đại và sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, cho biết nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng hiện đại nên từ đầu năm đến nay, nhiều dự án về dịch vụ du lịch, nhất là những khu khách sạn cao cấp được các nhà đầu tư tích cực triển khai tại khu phức hợp tại Bãi Trường, Bãi Dài, Bãi Khem, Bãi Sao… Huyện cũng đang triển khai nhiều chương trình thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tập trung vào việc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, xuất nhập cảnh, cư trú, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, đầu tư và sử dụng vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm… Đây là hành lang pháp lý, tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để Phú Quốc phát triển.

Mở thêm đường bay quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đưa vào hoạt động từ tháng 12.2012, đến nay đã kết nối nhiều đường bay quốc tế; trong đó, đường bay Nga - Phú Quốc ổn định 6 chuyến/tháng và dự kiến nâng lên 10 chuyến/tháng phục vụ du khách quốc tế đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch sắp tới. Năm 2013, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ gần 700.000 lượt hành khách, tăng 39% so năm 2012, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 37%. Trong 10 tháng đầu năm nay, cảng hàng không này phục vụ hơn 800.000 lượt khách, tăng 53% so với cùng kỳ. Dự tính trong năm 2014, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ phục vụ khoảng 1 triệu lượt hành khách.

Vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã đưa vào khai thác đường bay quốc tế Phú Quốc - Singapore, tần suất 2 chuyến/tuần. Ngoài ra, đường bay Phú Quốc - Siêm Riệp (Campuchia) tần suất 3 chuyến/tuần cũng dự kiến khai trương vào trung tuần tháng 12 tới. Bên cạnh đó, Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air) đã đến Phú Quốc tìm hiểu, xúc tiến mở đường bay từ sân bay Incheon đến huyện đảo. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết: “Những đường bay quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhà đầu tư và khách du lịch mà còn mở ra cơ hội cho Phú Quốc. Đảo ngọc sẽ được quảng bá sinh động, rộng rãi đến các nước trong khu vực và thế giới”.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hàng hải và Bộ GTVT vừa thống nhất lựa chọn vị trí xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc (tại thị trấn Dương Đông). Công suất thiết kế của cảng cho phép đón từ 105.000 - 190.000 hành khách/năm vào năm 2020 và năm 2030 tăng lên 350.000 - 550.000 hành khách/năm. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 225.000 GT, sức chở từ 5.000 - 6.000 khách/tàu. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.254 tỉ đồng.

Minh Khoa

>> Sẽ có thêm tàu khách cao tốc ra đảo Phú Quốc
>> Ngôi chùa lâu đời nhất trên đảo Phú Quốc
>> Khởi công Trạm phát sóng VOV trên đảo Phú Quốc
>> Nhật Bản ký kết hợp tác xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc
>> Khám phá sông Rạch Tràm trên đảo Phú Quốc
>> Đẩy nhanh tốc độ phát triển đảo Phú Quốc
>> Đảo Phú Quốc sẽ thành "đảo du lịch" đẳng cấp quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.