Tăng cường quản lý xuất khẩu lao động 'chui'

12/07/2014 10:06 GMT+7

Đó là ý kiến của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Phúc trong kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa 16.

Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ pháp luật và giám sát, điều tra xử lý nghiêm những người vi phạm. Tránh để các vụ việc sai phạm xảy ra, gây hệ lụy xấu và tình hình an ninh trật tự không ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc hiện vẫn có 80 người ở huyện Bố Trạch bị giam giữ ở Úc vì lao động trái phép. Ngoài ra, 32 người khác cũng đang ở Trung Quốc vì bị đưa đi lao động trái phép. Hiện cơ quan công an đang điều tra một số công ty, người môi giới đưa lao động đi bất hợp pháp.

T.Q.N

>> Hàng trăm người Trung Quốc lao động 'chui
>> Vụ lao động bị sát hại: Đưa người sang Angola lao động chui
>> Mất tiền vì xuất khẩu lao động chui

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.