Tác phẩm chủ quyền biển đảo bằng trái cây đạt giải nhất

12/06/2013 10:03 GMT+7

Nằm trong chương trình lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín, ngày 11.6, Ban Tổ chức cuộc thi hoa quả tạo hình cho biết, tác phẩm “Đảo Trường Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” (ảnh) của nghệ nhân Nguyễn Văn Tấn (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã đạt giải nhất.

Tác phẩm chủ quyền biển đảo bằng trái cây đạt giải nhất

Hội thi diễn ra từ ngày 7.6, thu hút 15 tác phẩm hoa quả tạo hình của 14 nghệ nhân đến từ Bến Cát, Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, Thuận An (Bình Dương),  và 2 tỉnh Long An, Đồng Nai. Giải nhì của cuộc thi thuộc về tác phẩm “Lái Thiêu nhớ mãi ơn Người” của nghệ nhân Lê Ngọc Điệp, giải ba thuộc về tác phẩm“Trường Sa thiêng liêng chủ quyền nước Việt” của nghệ nhân Lê Thanh Trang (cùng ở TX. Thuận An)…

Tin, ảnh: Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.