Sử dụng sai tiền tỉ trong chương trình việc làm và dạy nghề

12/01/2015 09:31 GMT+7

Hơn 43 tỉ đồng trong tổng số 72 tỉ đồng ngân sách trung ương phân bổ đã bị sử dụng không đúng nội dung, mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2013 tại Quảng Nam.

Hơn 43 tỉ đồng trong tổng số 72 tỉ đồng ngân sách trung ương phân bổ đã bị sử dụng không đúng nội dung, mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2013 tại Quảng Nam.

Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đưa ra nhận định này sau khi kết thúc đợt kiểm toán, đồng thời chỉ ra có hơn 2,5 tỉ đồng bị sử dụng vào mục đích khác từ một số dự án không sử dụng hoặc sử dụng không hết (tính đến tháng 12.2013) do không được chuyển nguồn sang năm sau, cũng không tồn trong kết dư ngân sách tỉnh. Chưa kể, gần 35 tỉ đồng bố trí không đúng nội dung và mục tiêu tại 6 công trình xây dựng cơ bản; nhiều hạng mục công trình gây lãng phí, có nhà xưởng sử dụng hơn 2 năm đã hư hỏng, xưởng thực hành xây xong không sử dụng để làm kho lưu trữ thiết bị và cho tư nhân thuê…
Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã kiến nghị chấm dứt tình trạng dùng nguồn kinh phí của chương trình mua sắm thiết bị dạy nghề nhưng không sử dụng, gây lãng phí. Tuy nhiên, một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH chưa bình luận về kết quả ban đầu của kiểm toán và cho rằng theo quy trình, ngành chức năng còn tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.