Sinh con xong mẹ bỏ trốn

12/04/2014 09:48 GMT+7

Ông Đinh Viết Đạt, Phó phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang chăm sóc 2 em bé bị mẹ bỏ rơi. Đó là bé trai Nguyễn Đức Anh, sinh thường vào trưa ngày 1.4, nặng 2,9 kg.

Theo hồ sơ bệnh án, mẹ em là Nguyễn Ngọc M., 27 tuổi, bỏ lại con trai của mình hơn 1 ngày sau sinh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, sản phụ này dương tính với ma túy nên bé Đức Anh sau sinh xuất hiện hội chứng cai nghiện, quấy khóc, sốt nhẹ... Tuy nhiên, em bé này đang dần khỏe mạnh, không bị nhiễm HIV. Gần đây nhất, một bé gái chào đời lúc 3 giờ ngày 9.4 cũng bị mẹ bỏ rơi sau đó khoảng 17 tiếng. Trước đó, sản phụ này dự kiến đặt tên con là Nguyễn Thị Hà.

Theo ông Đạt, hiện sức khỏe 2 bé ổn định, đang được bác sĩ cho ăn bằng sữa ngoài. Một số người đang muốn nhận bé Hà về nuôi dưỡng.

Vũ Ngọc Khánh

>> Người nước ngoài bỏ rơi con nhỏ
>> “Bỏ rơi” con 10 năm
>> Tom Cruise kiện vì thông tin “bỏ rơi con gái”
>> Câu chuyện về những người cha bỏ rơi con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.