Sẽ bị xử lý hình sự nếu đưa tạp chất vào tôm

05/08/2014 11:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành ven biển, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang) chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chức năng (NN-PTNT, Công an, QLTT) tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện KSND tối cao, TAND tối cao, các bộ (NN-PTNT, Công thương) nghiên cứu hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung tội danh mới trong Bộ luật Hình sự.

Quang Minh Nhật

Khẩn trương thi công cột cảnh báo lũ

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở Công thương cùng các ngành, địa phương liên quan của tỉnh đôn đốc 3 nhà máy thủy điện trên sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên là Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng khẩn trương thi công các cột cảnh báo lũ ở vùng hạ du sông Ba trước mùa mưa lũ. Theo đó, cột cảnh báo lũ cao 5,5 m được làm bằng bê tông cốt thép và đổ bê tông chèn chân cột, có đánh số thứ tự để nhận biết và quản lý theo địa bàn từng xã, huyện và ghi đầy đủ các thông số cần thiết như mốc lũ lịch sử, mức báo động, độ sâu ngập lụt... Hiện trên lưu vực sông Ba có 6 nhà máy thủy điện với có tổng dung tích hồ chứa khoảng 878,3 triệu m3, chiếm 9% lượng nước sông Ba, nhưng dung tích phòng lũ chỉ 154,3 triệu m3, chiếm 1,59% so với lượng nước sông Ba nên khả năng giảm lũ kém hiệu quả.

Đức Huy

Ngăn chặn sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trên biển

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tăng cường giáo dục pháp luật để người dân nhận thức tác hại của việc khai thác thủy sản bằng thuốc nổ; đồng thời tăng cường kiểm tra kỹ phương tiện tàu thuyền trước khi xuất bến, thường xuyên mật phục truy bắt các đối tượng sử dụng chất nổ trên biển cũng như buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng chất nổ và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ngư dân sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trên biển. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận định tình hình quản lý vật liệu nổ trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ vẫn xảy ra, nhất là ngư dân hành nghề trên biển mang theo thuốc nổ để khai thác thủy sản gây hủy hoại môi trường sinh thái, tài nguyên sinh vật biển.

Điển hình vào ngày 8.7, tại cảng Cà Ná, H.Thuận Nam (Ninh Thuận), Đồn biên phòng Cà Ná kiểm tra phát hiện tàu cá QNg 90457 TS, do ông Nguyễn Hồng (36 tuổi, ở H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã tàng trữ 7,7 kg thuốc nổ, 9,9 m dây cháy chậm và 8 kíp nổ trái phép.

Hiển Cừ

Nghi can trong đường dây môi giới mại dâm ra đầu thú

Ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đã ra quyết định tạm giữ Thôi Thanh Tuyền (18 tuổi, ngụ xã Long Bình, H.Long Mỹ, Hậu Giang) bị truy nã về hành vi chứa chấp mại dâm. Tuyền là nghi can trong đường dây môi giới mại dâm (có cả trẻ chưa thành niên) tại các khách sạn trên địa bàn P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ) triệt phá vào tháng 9.2013 (Thanh Niên đã thông tin). Khi cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 đối tượng trong đường dây này, Tuyền (được cho tại ngoại) đã bỏ trốn nên bị truy nã. Chiều 2.8, Tuyền đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Mai Trâm

Chữa trị ung thư bằng máy DSA đầu tiên tại Bệnh viện Đồng Nai

Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công trường hợp đầu tiên chữa trị ung thư bằng phương pháp nút động mạch chọn lọc bằng hệ thống máy DSA (chụp mạch số hóa xóa nền).

Bệnh nhân là ông Phạm Văn Chiêu (55 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai). Bác sỹ Nguyễn Văn Tiễn, thuộc khoa ngoại tổng quát (BVĐK Đồng Nai) là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Thái Ngọc Dâng (phó khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM).

Bác sỹ Thái Ngọc Dâng cho biết phương pháp chữa trị ung thu này ít xâm phạm đến cơ thể bệnh nhân và chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong thời gian đó. Được biết, chi phí mỗi ca chữa trị khoảng 15 triệu đồng.

Lê Lâm

Kết nạp Đảng cho 5 chiến sỹ tình nguyện mùa hè xanh

Ngày 3.8, tại Khu di tích quốc gia chiến khu D (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Trường ĐH Lạc Hồng phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai và Đảng ủy khối dân chính Đảng đã tiến hành lễ kết nạp Đảng cho 5 sinh viên của trường, hiện đang tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2014 tại xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu).

Anh Lê Sơn Quang, Bí thư Đoàn trường ĐH Lạc Hồng cho biết 5 sinh viên này đều là những sinh viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác đoàn, hội của trường, hăng hái tham gia nhiều chiến dịch mùa hè xanh, xuân tình nguyện và tiếp sức mùa thi.

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng cũng đã trao tặng 01 căn nhà nhân ái (trị giá 40 triệu đồng) cho ông Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi, ngụ xã Mã Đà).

Lê Lâm

Kẻ giết vợ lãnh 20 năm tù

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt Rơ Chăm Kheo (51 tuổi, trú tại buôn Chính Đơn, xã Ia Mlăh, H.Krông Pa, Gia Lai) 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều 3.1.2014, Rơ Chăm Kheo cùng vợ là Rơ Ô H’ Im (37 tuổi) và các con ngồi ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Rơ Ô H’ Im chửi Rơ Chăm Kheo suốt ngày chỉ uống rượu không chịu đi làm. Bực tức, Kheo lấy cây chày gỗ, dùng để giã muối ớt dựng ở tường nhà đập một nhát vào đỉnh đầu H’Im làm bà ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Sau đó, Kheo kéo vợ xuống dưới nhà sàn phía sau, lấy một đoạn dây ni lông quấn vào cổ rồi kéo treo lên đà ngang nhà sàn. Hậu quả, Rơ Ô H’Im chết ngay sau đó. Hôm sau, Rơ Chăm Kheo đến công an huyện đầu thú.

Trần Công

Trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho 32 học sinh

Hội Khuyến học TP.Đà Nẵng, Sở GD-ĐT và công ty CP Dược phẩm IMEXPharm vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 16, năm học 2013-2014 cho 32 học sinh Đà Nẵng. Theo đó, đây là những học sinh đoạt giải trong các kì thi học sinh giỏi cấp TP, quận, huyện, gồm: 23 HS đoạt giải cấp quận, huyện và 9 HS đoạt giải cấp TP. Cụ thể, những HS đoạt giải cấp TP từ 3-5 triệu đồng/HS; cấp quận, huyện 1-2 triệu đồng/HS tùy bậc học. 2 HS Lê Thị Nguyệt Hằng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt huy chương bạc Olympic môn sinh quốc tế lần thứ 25) và Vương Nguyễn Thùy Dương (THPT chuyên Lê Quý Đôn, đoạt huy chương bạc toán quốc tế lần thứ 55) cũng được nhận thưởng, mỗi HS 3 triệu đồng.

Bảo Nguyên

Bức tranh âm nhạc thế kỉ 20

Đó là chủ đề của chương trình biểu diễn âm nhạc thính phòng Danang Champer music 2014, do Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tổ chức đêm ngày 11.8, tại nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng).

Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế như: NS Nguyễn Bích Trà (NS piano Việt Nam thành danh tại Vương quốc Anh), NS Zoë Martlew (NS cello người Anh), NS Atle Sponberg (NS violon hàng đầu Nauy)... Bên cạnh đó, cũng tại nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, từ 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày 12.8, sẽ diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề Tìm hiểu về những kỹ năng chơi nhạc thính phòng.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.