Quảng Ninh: chấm dứt hoạt động chợ Hải Hà cũ

15/01/2015 07:00 GMT+7

UBND Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động chợ Hải Hà cũ từ ngày hôm nay 15.1, để chuyển khu vực này thành công viên. Theo đó, các tiểu thương phải di chuyển khỏi chợ trước ngày 22.1.

UBND Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động chợ Hải Hà cũ từ ngày hôm nay 15.1, để chuyển khu vực này thành công viên. Theo đó, các tiểu thương phải di chuyển khỏi chợ trước ngày 22.1.

Địa điểm mới cho các hộ kinh doanh là chợ Quảng Trung mới được xây dựng. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND H.Hải Hà, các hộ kinh doanh khi chuyển đến chợ Quảng Trung trước ngày 15.1, sẽ được miễn 100% phí điểm kinh doanh cố định trong 3 năm, riêng các hộ bị thiệt hại trong một vụ cháy từ năm 2013, được huyện hỗ trợ kinh phí di chuyển và bàn giao mặt bằng là 5 triệu đồng/hộ.
Về vấn đề, nhiều tiểu thương đã không đến bốc thăm vì chê chợ Quảng Trung là chợ tạm, quầy quá nhỏ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo đại diện các địa phương có tiểu thương cư trú bốc thăm hộ cho 366 hộ kinh doanh và công khai kết quả đến ngày 21.1. Nếu các hộ không di chuyển theo kết quả bốc thăm, huyện sẽ thu hồi điểm kinh doanh và “cắt” cơ chế ưu đãi.
Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 6.2014, huyện Hải Hà có thông báo yêu cầu tiểu thương chợ Hải Hà cũ chuyển sang chợ Hải Hà mới xây dựng. Do công trình này khi triển khai có nhiều sai phạm và bị các tiểu thương phản đối, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện ủy, UBND H.Hải Hà cũng như chủ đầu tư. Tháng 9.2014, tỉnh Quảng Ninh và H.Hải Hà đã cho phép xây chợ Quảng Trung, thuộc xã Quảng Trung, cách chợ cũ khoảng 2 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.